Quận Thanh Xuân:

Thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy đạt giải Nhất hội thi tuyên truyền viên giỏi

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/7, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã tổ chức chung khảo Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022”, tặng quà cho cán bộ Hội thuộc gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Tham gia Hội thi có 5 đội đến từ Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Bắc, Khương Đình, Nhân Chính, Khương Mai, Thượng Đình. Đây là 5 đội thi xuất sắc nhất của vòng sơ khảo được chọn vào vòng chung khảo.

Trao quà cho các cán bộ Hội thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận
Trao quà cho các cán bộ Hội thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận

Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền, quán triệt được các cấp Hội Phụ nữ từ quận tới cơ sở tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng, mở rộng, là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, cung cấp, định hướng thông tin kịp thời giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận nắm vững những nội dung cơ bản. Qua đó cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần đưa nghị quyết vào trong cuộc sống.

Việc Ban Thường vụ Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022 là nét sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, từng bước đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi đã thu hút 100% Hội Phụ nữ cơ sở hưởng ứng tham gia, quan tâm triển khai từ việc lựa chọn thí sinh, nghiên cứu đề tài, xây dựng đề cương bài giảng, trình chiếu slide, tổ chức tập luyện và tiến hành quay clip phần thi thuyết trình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu thể lệ Quy chế do Ban tổ chức Hội thi quy định. Các Hội Phụ nữ cơ sở đã tổ chức thi sơ khảo và lựa chọn 11 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng Sơ khảo Hội thi cấp quận.

Trong đó, nhiều thí sinh đã có phần thi đạt chất lượng cả về phần soạn đề cương, hình thức, kỹ năng thuyết trình và clip phần thi giảng quay tại cơ sở. Bài dự thi của các thí sinh đã cơ bản bám sát nội dung các Nghị quyết, liên hệ sát với thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự thể hiện của các thí sinh, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 5 thí sinh có điểm số cao nhất thuộc các phường Khương Đình, Khương Mai, Thanh Xuân Bắc, Nhân Chính, Thượng Đình tiếp tục tham gia vòng chung khảo Hội thi.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy  (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Khương Đình); giải Nhì thuộc về thí sinh Phạm Thị Cúc Tú (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Bắc)
Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy  (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Khương Đình); giải Nhì thuộc về thí sinh Phạm Thị Cúc Tú (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Bắc)

Hội thi chung khảo với màn thể hiện các tiết mục văn nghệ, tài năng và kiến thức về công tác Hội của 5 thí sinh - những gương mặt tiêu biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ quận Thanh Xuân. “Đây là diễn đàn để cán bộ, hội viên phụ nữ khẳng định bản lĩnh, trình độ, tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Đồng thời là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, tạo những bước tiến mới trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn quận” – Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thuỷ nhấn mạnh. 

Tại Hội thi, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Thanh Xuân trao tặng 31 suất quà tới cán bộ Hội thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Khương Đình); giải Nhì thuộc về thí sinh Phạm Thị Cúc Tú (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Bắc); giải Ba thuộc về 3 thí sinh đến từ các phường Khương Mai, Nhân Chính và Thượng Đình.