Thị trường bất động sản cần làm gì để vượt qua thách thức?

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường BĐS Việt Nam đã trải qua 1 năm 2023 khủng hoảng, tuy nhiên giai đoạn cuối năm đã có những tín hiệu dần hồi phục, đây là cơ hội cho DN BĐS “chuyển mình” và tiếp tục phát triển trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, TS Nguyễn Văn Đính cho biết, mặc dù được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023, nhưng thực tế thị trường BĐS vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Nhưng vào giai đoạn cuối năm  tình hình thị trường đã có những cải thiện rõ rệt, là cơ hội cho các DN BĐS “chuyển mình” và tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, bước sang năm 2024, thị trường BĐS cũng thể thoát khỏi những thách thức. Để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường Bất động sản 2023 cũng như đưa ra các dự báo, khuyến nghị cho thị trường năm 2024, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024” (VREF 2024). Với chủ đề “Vượt qua thách thức”.

Các chuyên gia sẽ chia sẻ về thách thức và cơ hội của thị trường BĐS năm 2024 tại Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024.
Các chuyên gia sẽ chia sẻ về thách thức và cơ hội của thị trường BĐS năm 2024 tại Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024.

Đây là một sự kiện có quy mô hơn 1.000 khách mời trực tiếp và trực tuyến, mang tính kết nối mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế. Cùng với quy mô, sự chuyên nghiệp và nội dung chất lượng, được đầu tư bài bản, VREF 2024 sẽ là sự kiện giúp người tham dự “sẵn sàng” cho giai đoạn những năm tiếp theo với nhiều hoạt động và nội dung thu hút, thiết thực.

Sự kiện sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường BĐS Việt Nam trong năm 2023, làm nổi bật những động thái và xu hướng quan trọng. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BĐS đến từ Việt Nam và quốc tế sẽ cùng nhau thảo luận, phân tích và đưa ra những dự báo, khuyến nghị cho thị trường trong năm 2024. Đây là cơ hội để DN BĐS, nhà đầu tư, và khách hàng xác định chiến lược phù hợp, tận dụng cơ hội phục hồi trong những năm sắp tới. Đồng thời, sự kiện cũng tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cơ hội hợp tác, kinh doanh giữa DN BĐS và các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, tổ chức tài chính - tín dụng - ngân hàng, quỹ đầu tư...

Hội thảo được tổ chức với các chủ đề chính: Toàn cảnh thị trường BĐS Việt Nam năm 2023; Thể chế và sự tác động tới kinh tế Việt Nam năm 2024; Thị trường BĐS Việt Nam 2024 - Cơ hội và thách thức; Xu hướng bất động sản thế giới 2024; Kịch bản nào cho thị trường BĐS Việt Nam năm 2024; Dòng tiền cho phát triển, đầu tư và tiêu dùng Bất động sản năm 2024; Khơi thông dòng vốn cho thị trường BĐS Việt Nam... có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo Hiệp hội BĐS Việt Nam (VnREA), Hội Môi giới BĐSViệt Nam (VARS), Hội/Hiệp hội BĐS quốc tế, DN BĐS, Môi giới BĐS... đây là dịp cung cấp những thông tin mới nhất về bức tranh thị trường BĐS.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Business Matching - Kết nối không giới hạn cùng với Hiệp hội/Hội BĐS quốc tế; Chủ đầu tư Việt Nam và quốc tế; Ngân hàng; Quỹ đầu tư; Sàn giao dịch BĐS... Bên cạnh sự kiện VREF 2024 là chương trình Gala Dinner với chủ đề “Kết sức mạnh - Nối thành công”. Trong bối cảnh thị trường BĐS Việt Nam đang dần hồi phục sau một thời gian dài gặp nhiều khó khăn, thách thức, chương trình là cơ hội để DN BĐS, nhà đầu tư, đối tác quốc tế và khách hàng cùng nhau gắn kết, hợp tác, cùng nhau phát triển.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, VREF 2024 hứa hẹn sẽ là một sự kiện mang lại kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành BĐS Việt Nam và mở ra những triển vọng mới cho DN và nhà đầu tư trong thời gian tới. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 8h00, ngày 5/1/2024 (thứ Sáu), tại Khách sạn La Thành - Hà Nội.