Thị trường chứng khoán Mỹ: Dow Jones và S&P 500 khởi sắc nhờ lãi suất trái phiếu giảm

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường Phố Wall tăng mạnh trong phiên cuối tuần nhờ vào đà leo dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ và sự suy yếu của lợi suất trái phiếu Chính phủ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm dịu đi lo ngại về lộ trình nâng lãi suất trong năm nay.

Các cổ phiếu chính ở thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ngày 23/2 do lãi suất trái phiếu giảm so với mức cao nhất trong 4 năm đạt được đầu tuần qua đã đẩy chỉ số chính tăng trong tuần.
Vào ngày thứ Sáu, lãi suất trái phiếu giao dịch ở mức gần 2,875%, giảm so với mốc cao nhất trong 4 năm.
FED đưa ra báo cáo về chính sách tiền tệ hôm 23/2 cho biết ngân hàng trung ương cho rằng tỷ lệ có việc làm của nền kinh tế Mỹ đã cải thiện dù mức tăng lương "vừa phải".
Theo báo cáo, FED nhìn lại từ đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán gần đây cùng với những lo ngại về lạm phát, đã dự báo tăng trưởng kinh tế vẫn ổn định và không nhận thấy có những rủi ro nghiêm trọng nào có thể cản trở tốc độ nâng lãi suất như dự kiến. Báo cáo này đóng vai trò là một kế hoạch chi tiết cho lời tuyên bố của Chủ tịch FED Jerome Powell vào tuần tới.
 Chỉ số Dow Jones và S&P 500 bừng sáng phiên cuối tuần nhờ lãi suất trái phiếu giảm. Ảnh: Reuters
Hầu hết nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ nâng lãi suất 3 lần trong năm nay, bắt đầu từ cuộc họp tiếp theo vào tháng 3 sắp tới, cũng là cuộc họp đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch FED mới, Jerome Powell. Hiện nhà đầu tư dự báo khả năng FED nâng lãi suất vào tháng tới là 95,5%, theo dữ liệu từ Thomson Reuters.
Lãi suất suy yếu đã hỗ trợ các lĩnh vực như tiện ích và bất động sản. Cụ thể, lĩnh vực tiện ích tăng 2,66% và lĩnh vực bất động sản nhích 1,72%. Các lĩnh vực này đều có thành quả tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay do dự báo lãi suất tăng.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 2,17%, chủ yếu nhờ đà leo dốc 10,5% của cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise và sự nhảy vọt 3.5% của cổ phiếu HP Inc.
Trong khi đó, cổ phiếu Blue Buffalo Pet Products cộng 17,23% sau khi công ty General Mills cho biết sẽ mua lại hãng sản xuất thức ăn tự nhiên cho vật nuôi này với trị giá 8 tỷ USD. Cổ phiếu General Mills hạ 3,59% và có mức sụt giảm mạnh nhất thuộc S&P 500.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/2, chỉ số Dow Jones cộng 347,51 điểm (tương đương 1,39%) lên 25.309.99 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 43,34 điểm (tương đương 1,6%) lên 2.747.30 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 127,30 điểm (tương đương 1,77%) lên 7.337.39 điểm.
Tính chung trong tuần Dow Jones tiến 0,37%, S&P 500 tăng 0,56% và Nasdaq Composite vọt 1,35%.
Khoảng 6,05 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 8,38 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.