Thị trường du lịch Nga đang được "hâm nóng"

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc Vietnam Airlines và Aeroflot chuẩn bị nối lại đường bay thẳng từ Việt Nam- Nga dự báo số lượng người Việt Nam đi du lịch Nga sẽ tăng.

Từ 31/1/2024, vào Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần sẽ có các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nga bằng Boeing 777, hiện nay các đại lý của Aeroflot đã tiến hành bán vé. Ảnh TT
Từ 31/1/2024, vào Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần sẽ có các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nga bằng Boeing 777, hiện nay các đại lý của Aeroflot đã tiến hành bán vé. Ảnh TT

Từ 31/1/2024, Aeroflot sẽ có các chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam, Vietnam Airlines cũng dự kiến nối lại các chuyến bay từ sân bay Nội Bài đi Nga vào thời điểm này. Trước đây, muốn tới Nga du khách sẽ phải quá cảnh ở nước thứ ba, nếu bay cùng Emirates Airlines transit tại Dubai, Qatar Airways transit tại Doha, kinh phí và thời gian tăng 50%.

Giới thiệu cách đi du lịch Nga

“An ninh các thành phố du lịch của Nga hiện khá tốt. Các điểm du lịch mở cửa cho mọi du khách bình thường 24/7 và cuộc sống của người dân địa phương đang diễn ra bình thường” - Tùy viên Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga Phan Huy Anh xác nhận.

Khách Việt mua tour đi Nga, nhiều nhất vẫn là tham quan Thủ đô Moskva và  Thành phố St. Petersburg. Giá tour dao động quanh mức 55-60 triệu đồng cho hành trình 8 ngày 7 đêm, ăn ở khách sạn từ 3-4 sao, vé xe lửa hạng 2 hoặc sử dụng vé máy bay nội địa. Nếu tự book vé, du khách sẽ tiết kiệm được 40-50% chi phí (khoảng 30 triệu đồng) nhưng đối diện với khó khăn, các ứng dụng định vị trên smartphone quen dùng tại Việt Nam đều không sử dụng được tại Nga, hệ thống chỉ đường không dùng tiếng Anh. Có thể sử dung Appp Yandex Maps (dùng như Google Maps), Yandex Go (sử dụng đặt xe như Grab) và Yandex Metro (tàu điện ngầm). 

Giá vé máy bay khứ hồi chặng TP Hồ Chí Minh – Moskva nếu đi ngay chi phí khoảng 700-1000 USD. Giá phòng lưu trú bên Nga chỉ 7-8 USD/đêm và đi lại bằng tàu điện ngầm, xe buýt khá rẻ, giá vé chỉ bằng 1/3 tại Việt Nam. Ba App không thể nào thiếu khi đặt chân đến Nga, 

Cơ quan Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga đã làm việc với các hãng du lịch Nga, Việt Nam để phát triển thị trường. Ảnh ĐSQ Việt Nam tại Nga.
Cơ quan Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga đã làm việc với các hãng du lịch Nga, Việt Nam để phát triển thị trường. Ảnh ĐSQ Việt Nam tại Nga.

Thẻ tín dụng như Visa hay MasterCard không thể sử dụng tại Nga vì vậy, khách du lịch nên mang theo tiền mặt như USD hay euro, rất dễ đổi tiền nên bạn không cần đổi nhiều ở sân bay vì tỷ giá khá thấp.

Ăn uống ở Nga khá rẻ chỉ tốn 250-300 rúp cho một bữa ăn nhanh KFC hoặc McDonald’s nhưng nếu nhấm nháp 1 ly bia tươi sẽ phải tốn thêm 100 rúp. Phần lớn người cao tuổi sẽ dùng bữa ăn ở khách sạn để tiết kiệm chi phí. Các điểm tham quan bên Nga đều phải mua vé, có nhiều giá khác nhau cho người cao tuổi, trẻ em hay sinh viên. Nếu là sinh viên các bạn trẻ hãy nhớ đem theo Thẻ sinh viên vì được giảm giá vé 50%, thậm chí Cung điện Mùa Đông Hemintage còn miễn phí cho sinh viên.

Vẻ đẹp mê hồn của Cung điện Mùa Thu. Ảnh TA.
Vẻ đẹp mê hồn của Cung điện Mùa Thu. Ảnh TA.

Nếu chụp ảnh bên trong một số nhà thờ hay bảo tàng sẽ phải trả phí, thường là 100 rúp. Phần lớn các điểm tham quan như bảo tàng, cung điện tại Nga đều có dịch vụ giữ hành lý miễn phí cho du khách. Ở các ga tàu lửa, sân bay cũng đều có dịch vụ này và giá cả chấp nhận được, một lần gửi hành lý ở ga xe lửa chỉ tốn 170 rúp/kiện/ngày.

Ở Nga, hệ thống các nơi bán hàng lưu niệm cho khách du lịch khá phát triển, tại các địa điểm công cộng như bảo tàng, nhà thờ, cung điện, ga metro, ga tàu hỏa… chi phí tương đối rẻ như nhau. Cung điện Mùa Thu là nơi bán hàng hóa lưu niệm rẻ nhất. Chocolate, xúc xích, salami là những món đồ mà khách du lịch Việt Nam thích mua, chỉ tốn 130-150 USD bạn sẽ có 20kg làm quà.

Tại sân bay, ga tàu, ga metro hoặc các trung tâm mua sắm của Nga đều có bán sim card. Nếu chọn super sim với giá 500 rúp (khoảng 170.000 đồng) bạn sẽ không giới hạn  thời lượng gọi nội hạt và 3G những ngày ở Nga. Nhưng sẽ không dùng Apple Pay cho chiếc iPhone đắt tiền mang theo, tất nhiên bạn sẽ không dùng được Google và cũng không liên lạc với bạn bè qua Facebook Messenger hay Instagram được. Nếu bạn là doanh nhân, muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi để điều hành công việc ở nhà phải cài VPN để sử dụng các ứng dụng như Google, Facebook.

Dự báo người Việt đi du lịch Nga sẽ tăng

Thực tế 6 tháng đầu năm 2023 đã có gần 190.000 lượt khách đến Nga với mục đích du lịch, tăng 130% so với 81.500 lượt cùng kỳ 2022, nhiều nhất là khách Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, tất nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, khi đó Nga đã mở cửa đón 2 triệu du khách.

Hệ thống Metro của Nga rất hiện đại. Ảnh TT
Hệ thống Metro của Nga rất hiện đại. Ảnh TT

Từ 1/8/2023, Nga áp dụng việc cấp thị thực điện tử (e-visa), đơn giản hóa việc nhập cảnh đối với công dân 55 nước, trong đó có Việt Nam. Để xin visa, công dân Việt Nam có thể sử dụng mẫu tờ khai điện tử trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, mất độ 4-5 ngày (tốn khoảng 200 USD, nếu qua dịch vụ). E-visa cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga một lần, ở lại với tư cách du khách, doanh nhân hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị xã hội.

Phong cảnh nước Nga đẹp, người dân Nga thân thiện, hiếu khách, trong quá khứ từ năm 1951–1991, trước khi Liên Xô (cũ) sụp đổ, có khoảng 30.000 người Việt Nam được học đại học, trung cấp và trung cấp nghề tại Liên Xô và hiện nay đang có khoảng 80 ngàn người Việt Nam sinh sống tại Nga (trong đó hơn 20% tập trung tại thành phố Moskva). Vì thế, khi có đường bay thẳng, chi phí tour sẽ thấp so với các nước châu Âu khác nên các chuyên gia du lịch dự báo nhu cầu du lịch Nga sẽ tăng, thậm chí tăng mạnh ngay dịp đầu năm 2024.