Thị xã Sơn Tây: Sôi nổi hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy”

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thi được tổ chức với mục đích nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nói chung, thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 nói riêng trên địa bàn..

Phần thi giới thiệu.
Phần thi giới thiệu.

Sáng nay (8/12), hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện do UBND thị xã Sơn Tây tổ chức, đã diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của 5 đội với 45 thi sinh, đến từ 15 xã phường.

Phần thi trắc nghiệm.
Phần thi trắc nghiệm.

Đây là sân chơi lành mạnh cho các tình nguyện viên công tác xã hội được giao lưu, học tập về những mô hình, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Những tiết mục xuất sắc nhất của Hội thi cũng sẽ được tổ chức công diễn vào tối 9/12/2023, tại sân khấu chính Phố đi bộ để nhân dân và du khách cùng thưởng thức.   

Phần thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống.
Phần thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống.

Tại hội thi năm nay, các đội tham gia trải qua 3 phần thi gồm: giới thiệu; trắc nghiệm; kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống. Trong đó, với phần thi giới thiệu được sân khấu hóa, mỗi đội thi giới thiệu khái quát những nét chính của địa phương và nêu một số kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy 2021.

Riêng phân thi trắc nghiệm, mỗi đội thi sẽ cử 3 thí sinh tham gia trả lời câu hỏi bằng hình thức giơ biển đáp án đúng với các nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ở phần thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống, mỗi đội có 15 phút biểu diễn một tiểu phẩm tự biên thể hiện kỹ năng tuyên truyền xử lý tình huống về phòng, chống ma túy do ban tổ chức đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng đến dự và trao thưởng cho những đội đoạt giải.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng đến dự và trao thưởng cho những đội đoạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi số 3 gồm các phường Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Xuân Khanh, giải nhì cho đội thi số 4 gồm các xã Cổ Đông, Sơn Đông, Kim Sơn, giải ba cho đội thi số 5 gồm các xã Xuân Sơn, Đường Lâm, Thanh Mỹ và 2 giải khuyến khích cho đội thi số 1 gồm các phường Lê Lợi, Phú Thịnh, Viên Sơn và đội thi số 2 gồm các phường Quang Trung, Trung Hưng, Ngô Quyền.