Thịt heo, gà về nhiều, giá giảm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26 tháng chạp (29-1), lượng thịt heo về các chợ đầu mối TP.HCM dồi dào, cung vượt cầu dẫn đến giá heo giảm. Trước đó, ngày 27-1 tại chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn), lượng thịt heo về chợ lên đến 325 tấn trong khi hôm trước chỉ có 283 tấn.

KTĐT -  Ngày 26 tháng chạp (29-1), lượng thịt heo về các chợ đầu mối TP.HCM dồi dào, cung vượt cầu dẫn đến giá heo giảm. Trước đó, ngày 27-1 tại chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn), lượng thịt heo về chợ lên đến 325 tấn trong khi hôm trước chỉ có 283 tấn.

Giá thịt heo về chợ buổi sáng tăng lên 41.000-42.000 đồng/kg rồi nhanh chóng giảm dần còn 38.000 đồng/kg. Giá thịt heo mỡ (loại 2) có mức giảm mạnh hơn, rớt từ 38.000 đồng xuống 32.000 đồng/kg. Thịt heo pha lóc về các chợ dù giảm 1.000-3.000 đồng/kg, nhưng đến tay người tiêu dùng vẫn đứng ở mức cao 70.000-75.000 đồng/kg.

Theo ban quản lý chợ, hiện tượng thịt heo bị dội hàng, rớt giá là bất thường bởi mọi năm thời điểm này giá thường có xu hướng tăng. Những ngày trước đây, giới thương lái có xu hướng giữ hàng để đẩy giá cao nhưng trái với kỳ vọng, sức mua không tăng mạnh nên đây chính là thời điểm xả hàng dẫn đến cung vượt cầu.

Trong khi đó, siêu thị Co.op Mart cho biết các ngày 29 và 30 tết, hệ thống siêu thị Co.op Mart và cửa hàng Co.op Food sẽ thực hiện giảm giá những mặt hàng thịt heo, thịt gà, rau củ quả. Theo đó, ngoài việc kết hợp với Vissan giảm bình quân 4.000 đồng/kg sáu mặt hàng thịt heo thì Co.op Mart cũng thực hiện giảm giá gà ta từ 83.000 đồng còn 78.000 đồng/kg, gà thả vườn giảm giá từ 50.000 đồng còn 48.000 đồng/kg, rau củ quả giảm giá 10-15%.

Mặt hàng được nhiều bà nội trợ quan tâm và khá hút hàng hiện nay là thủy hải sản. Giá một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống như cá thát lát, cá hú, mực ống, mực lá, tôm... đều tăng thêm 5.000-15.000 đồng/kg, đặc biệt cá ngừ tăng hơn 23%, hay cá thát lát vốn được nhiều gia đình ưa thích chế biến với khổ qua đã tăng lên 180.000-190.000 đồng/kg.