Thời tiết 25/9: Hà Nội có mưa rào và dông

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (25/9), Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do đang là thời điểm giao mùa nên chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm nên ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ dễ gây các bệnh về đường hô hấp do virus, người dân cần đề phòng thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ thể và môi trường sống, đặc biệt cho người già và trẻ em.
Sáng nay (25/9), mưa dông sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh thành khác ở khu vực Đông Bắc Bộ do gió đông hoạt động mạnh và dồn một lượng ẩm lớn từ biển vào trong đất liền. Lưu ý, vùng đồng bằng ven biển sẽ có những điểm mưa vừa mưa to.
 Ảnh minh họa
Đến trưa nay mưa sẽ giảm nhanh, ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố như Ninh Bình cũng như Hải Phòng trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.
Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước ngày 25/9:

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.