Hà Nội sáng có mưa phùn, trưa chiều hửng nắng

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Chủ nhật (19/3), thời tiết các tỉnh phía Bắc có xu hướng được cải thiện, mưa tập trung về đêm và sáng, chiều hửng nắng.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/3 cụ thể, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, riêng khu Tây Bắc 29-32, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam có nơi trên 30  độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi cao nhất trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32 - 35, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.