Thời tiết xấu, tàu cao tốc đi Phú Quốc ngưng hoạt động đúng ngày Quốc khánh

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 2/9, tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, thời tiết trên biển gió giật cấp 7, cấp 8 sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m nên cảng vụ đã ngưng cấp phép các tuyến tàu phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại.

Tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của thời tiết xấu đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Hữu Tuấn
Tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của thời tiết xấu đúng ngày Quốc khánh. Ảnh Hữu Tuấn

Cụ thể, các tuyến tàu, phà tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng thời tiết xấu gồm: Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn và ngược lại; Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Theo đại diện các hãng tàu, phà tại Kiên Giang cho biết, khi nhận được thông tin từ cảng vụ hàng hải, hãng đã thông báo đến các đại lý và khách hàng biết để thay đổi lịch trình khi tàu hoạt động trở lại.

Ghi nhận của phóng viên, tại Phú Quốc có mưa lớn và gió mạnh; tại các cơ sở lưu trú thì khách hàng vẫn đang lo lắng trước việc tàu thuyền tạm ngưng hoạt động và mưa lớn, không thể đi các khu vui chơi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ tới, khu vực biển Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 - 3m.