Tiền Giang:

Thông tin mới nhất về hai người tử vong nghi ngộ độc sữa

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ hai người tử vong sau khi uống sữa, sáng ngày 17/10, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tử vong bất thường gia đình nghi uống sữa

Những ngày qua, người dân ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang bàng hoàng, thậm chí có phần hoang mang lo lắng khi ba người trong một gia đình, hai đã tử vong và một nhập viện nghi do uống sữa.

Gia đình tổ chức đám tang cho bà Phạm Thị P. và ông Phạm Văn Y. Ảnh CTV
Gia đình tổ chức đám tang cho bà Phạm Thị P. và ông Phạm Văn Y. Ảnh CTV

Theo ông Phạm Minh Thái (51 tuổi) con thứ sáu của bà Phạm Thị P. (83 tuổi, người tử vong nghi uống sữa) cho biết: Ngày 14/10, bà P. phát hiện ông Phạm Văn Y. (45 tuổi, con trai bà P.) tử vong khi đang ngủ trong nhà, nên báo cho mọi người trong gia đình biết. Cả gia đình cứ nghĩ ông Y. tử vong do bị trúng gió nên tổ chức làm đám tang, không báo cơ quan công an.

Đến khoảng 21h30 ngày 14/10, sau khi ăn cháo khoảng nửa tiếng, bà P. kêu đói bụng nên bảo bà Phạm Thị Mỹ C. (con gái) pha 100ml ly sữa hiệu E. cho mẹ uống. Sau khi uống xông bà P. đột nhiên xanh xao, miệng chảy nước bọt, tay chân co giật, tiểu mất tự chủ nên có gọi tổ y tế kế bên nhà qua sơ cứu. Gia đình đưa bà P. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng khi đi tới giữa cầu Mỹ Thuận bà P. có dấu hiệu không qua khỏi, nên gia đình đã đưa bà đến Trung tâm y tế TP Vĩnh Long. Tại đây, bác sĩ bảo không thể cứu chữa, gia đình đành đưa về an táng.

Đến sáng hôm sau, ngày 15, ông Phạm Minh T. (55 tuổi, con thứ 4 của bà P.) cũng đói bụng, pha sữa uống và gặp các triệu chứng tương tự bà P. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ sữa có vấn đề và trình báo công an.

Ông T. được gia đình nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Triều An - Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long, sau đó chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Tình trạng ông T. chuyển biến xấu nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Khẩn trương điều tra

Nhân chứng cho biết: Bà P., ông T. và ông Y. uống là sữa E., trọng lượng 900g, không rõ giá. Hộp sữa bột bà P. uống do người con đi làm ở TPHCM mua gửi về. Được bà uống khoảng 10 ngày nay vẫn còn, thời hạn sử dụng đến 2025.

Gia đình và hàng xóm bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bà P. và ông Y. Ảnh CTV
Gia đình và hàng xóm bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bà P. và ông Y. Ảnh CTV

Một người hàng xóm của bà P. chia sẻ, chỉ trong 1 ngày mà gia đình tang chồng tang, quá đau lòng, cả xóm bàng hoàng không biết tại sao sự việc lại xảy ra nhanh và đau lòng như vậy. Đâu là nguyên nhân?

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết tử thi, thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan và làm việc với những người trong gia đình bà P. để thu thập thông tin vụ việc. Bước đầu xác minh cho thấy ông Y. và ông T. đều là người nghiện rượu; còn bà P. thì có tiền sử cao huyết áp.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cái Bè: Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, chưa có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến chết người nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè đã báo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp nhận đề xuất phòng nghiệp vụ hỗ trợ Công an huyện xác minh, điều tra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: Đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang chờ kết quả điều tra của công an. Nếu chứng thực được ngộ độc do thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Nạn nhân nhập viện tiên lượng xấu

Ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Phạm Văn T. nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện hoảng hốt. Bệnh nhân này từ Bệnh viện Triều An - Loan Trâm chuyển đến. Bênh nhân được chẩn đoán co giật CRNN, ngộ độc và viêm phổi.

Sau khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để điều trị, ông T. tiên lượng xấu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, thở máy, huyết áp đo được là 120/70 mmHg.