Thông tin mới về thiệt hại của cơn bão đầu tiên năm 2019

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi gây mưa lớn cho các địa phương trong tỉnh Cà Mau, bão số 1 đã đổ bộ vào phần đất liền của Thái Lan khiến 1 ít nhất người thiệt mạng.

Bão Pabuk đổ bộ vào tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan ngày 4/1. Ảnh: Reuters.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào khoảng 16h chiều nay (4/1), vị trí tâm bão số 1 ở ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 360km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h ngày 5/1, vị trí tâm bão cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão số 1, liên tiếp mấy ngày qua mưa lớn, gió mạnh kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại cho tỉnh Cà Mau. Ông Trịnh Xuân Hưng - Giám đốc đài Khí tượng thủy văn Cà Mau cho biết, lượng mưa đo được tại các trạm tính từ 0h ngày 3/1 đến 11h ngày 4/1 phổ biến từ 55,2 - 160,8mm. Lượng mưa thấp nhất tại huyện Thới Bình đo được 55,2mm; cao nhất tại huyện Đầm Dơi 160,8mm.
Theo Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau Nguyễn Long Hoài, tính đến trưa 4/1, bão số 1 đã làm ngã 1 trụ điện, tốc mái 10 căn nhà, sập 2 căn nhà, sập 626ha lúa… tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó mưa kết hợp với triều cường dâng cao đã làm ngập tràn nhiều tuyến đê bao, lộ giao thông nông thôn ở các huyện ven biển, chưa ước tính được thiệt hại.
Trên biển, sóng to gió lớn còn làm chìm tàu cá BT:93760-TS với 6 thuyền viên, hiện đã được trục vớt an toàn; làm hư hỏng 2 lồng bè, trôi 1 lồng bè nuôi cá và chìm 2 vỏ máy của người dân neo đậu tại bè nuôi cá ở Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời. Ước tổng thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.
Trong khi đó, theo Channel News Asia, bão số 1 (tên quốc tế Pabuk) đã đổ bộ vào Pak Phanang tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan sáng 4/1. Theo thống kê ban đầu của giới chức Thái Lan, bước đầu xác định 1 người chết, 1 người khác mất tích do ảnh hưởng của bão. Đến chiều 4/1, cơn bão đã chậm lại, giảm cường độ và đang hướng đến tỉnh Surat Thani.