Thông tin mới vụ đối tượng đi xe SH cướp giật trên Đại lộ Thăng Long

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ cướp giật trên Đại lộ Thăng Long, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như đã đưa tin, ngày 14/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Đỗ Thành Luân (SN 1990, ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Đỗ Thành Luân.
Đối tượng Đỗ Thành Luân.

Trước đó, rạng sáng 16/9, Luân đánh và cướp túi xách của chị P. (ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Sau đó, Luân lên xe máy bỏ chạy theo hướng trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. Khi chạy đến khu vực nghĩa trang phường Đại Mỗ, Luân dừng xe kiểm tra tài sản bên trong túi xách thấy có 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max, giấy tờ tùy thân của chị Linh và số tiền khoảng 8 triệu đồng. 

Luân lấy điện thoại, tiền rồi mang túi xách ra vứt xuống sông ở đoạn cầu Sa Đôi, gọi điện thoại cho bạn là Đỗ Văn Quân (SN 1990) trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói về việc vừa giật được chiếc điện thoại và nhờ Quân “đẩy giúp”. Quân đồng ý và bảo Luân mang điện thoại sang cho mình xem. Đến nơi hẹn, Luân gặp Quân đang ngồi uống nước với Đặng Minh Dũng (SN 1995) trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Luân đưa điện thoại cho Quân xem. Thấy vậy Quân cùng gọi Dũng ra kiểm tra và nhờ Dũng bán hộ điện thoại.

Dũng có hỏi về nguồn gốc chiếc điện thoại, Luân trả lời nó mới giật được. Biết là điện thoại do hành vi vi phạm pháp luật mà có, Dũng lưỡng lự. Quân liền nói “khó” nhờ Dũng giúp vì Luân là bạn thân của Quân. Vì chưa biết giá bán chiếc điện thoại, Quân lên mạng xem giá iPhone 13 Pro Max “dính icloud” đang được rao bán với giá dao động từ 8-10 triệu đồng nên Quân đã ứng trước 9 triệu đồng cho Luân. Luân để lại điện thoại đã cướp được cho Quân và Dũng rồi điều khiển xe máy đi về nhà.

3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quân và Dũng sau đó đã gọi điện thoại cho Phạm Ánh Dương (SN 1987) trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội thông tin có chiếc điện thoại muốn bán.

Quân và Dũng đến cửa hàng của Dương để kiểm tra. Dương chạy lại phần mềm phá khóa màn hình kiểm tra máy không khóa icloud và đồng ý mua với giá 18 triệu đồng. Quân sau đó đã chuyển nốt cho Luân số tiền 9 triệu đồng còn lại.

Do biết chiếc điện thoại này do phạm tội mà có, sợ cơ quan công an phát hiện nên Dương không lắp sim để thử nghe gọi và cất giữ điện thoại trong cửa hàng một thời gian rồi mới bán cho khách.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Quân, Đặng Anh Dũng, Phạm Ánh Dương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.