Thông tin mới vụ lật xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua Quảng Trị

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ lật xe khách vừa xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh khiến 3 hành khách bị thương nặng đã được nhập viện cấp cứu...

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng cho biết, sáng sớm nay (15/3), do trời mưa khiến xe khách đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam đã mất lái, lật nghiêng bên bên đường. Vụ tai nạn khiến 13 hành khách phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã điều các xe chuyên dụng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân giải cứu, sơ, cấp cứu người bị nạn, đồng thời phân luồng giao thông. Đến 6 giờ sáng 15/3, tất cả hành khách trên xe đã được giải cứu thành công.

Xe khách vượt qua rãnh thoát nước, nằm lật nghiêng bên lề quốc lộc 1.
Xe khách vượt qua rãnh thoát nước, nằm lật nghiêng bên lề quốc lộc 1.

Trước đó vào khoảng 4 giờ 50 phút cùng ngày, xe khách mang BKS 43F - 001.70 của nhà xe Tân Kim Chi chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Sin (SN 1985, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, khi chạy đến Km719+850, qua địa phận thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra tai nạn, khiến xe bị lật.

Các hành khách đang được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị chăm sóc.
Các hành khách đang được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị chăm sóc.

Lúc này, trên xe khách có 34 người, gồm 1 tài xế là anh Nguyễn Hoàng Đình Việt (SN 1983, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), 1 phụ xe cùng 32 hành khách.

Tại hiện trường tai nạn, xe khách vượt qua rãnh thoát nước, nằm lật nghiêng bên lề quốc lộc 1. Đầu xe móp méo, kính vỡ nát, nhiều người bị mắc kẹt bên trong xe.

Xe chuyên dụng đang cứu hộ xe khách bị lật.
Xe chuyên dụng đang cứu hộ xe khách bị lật.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn lật ô tô khách, trong số các nạn nhân này, có 2 bệnh nhân bị vỡ xương chậu, gãy xương đòn và gãy hai xương cẳng chân được chuyển tuyến trên để điều trị; 1 bệnh nhân bị trật khớp háng đang được điều trị tại bệnh viện.

Những trường hợp còn lại đa phần bị xây xát nhẹ, hiện xử lý xong vết thương, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.