Thông xe cầu vượt nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/3, cầu vượt nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy đã chính thức được thông xe, đưa vào sử dụng.

 Tới dự buổi lễ thông xe có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng nhiều đại biểu.

Cầu vượt Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy là 1 trong 8 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, giao thầu trực tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ, góp phần giải quyết UTGT trong khu vực.

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 161,125 tỷ đồng; cầu dài 211m, mặt cắt 12m, 2 làn xe chạy; được thiết kế, xây dựng bằng kết cấu thép kết hợp tường chắn hộp bê tông cốt thép và đồng bộ hệ thống, tổ chức lại giao thông toàn bộ nút giao.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, dự án được khởi công từ cuối tháng 7/2016; chủ yếu thi công vào buổi đêm để đảm bảo giao thông tại khu vực nút giao. Sau 7 tháng thi công liên tục đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu, các đơn vị thi công đã vượt mọi khó khăn, đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã phát lệnh thông xe, đưa công trình vào sử dụng ngay trong sáng ngày 9/3.