Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý để về giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác.
Tại Quyết định 1098/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Giáo sư, tiến sĩ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1/9/2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội theo Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.
Ông Lê Quang Cường sinh ngày 15/8/1958, quê quán ở Hà Nội. Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Từ 4/2007 - 4/2013, ông Lê Quang Cường được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.
Ngày 11/4/2013, theo quyết định 508/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Lê Quang Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày ký 25/3/2013 cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/9/2018.