Thủ tướng Chính phủ: Thêm mỗi việc làm tốt làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Thêm mỗi việc làm tốt, thêm mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng nay, 11/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và các địa phương; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự ''Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc'' nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự ''Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc'' nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đặc biệt Hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc là đại diện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ... Trong đó, TP Hà Nội có 8 điển hình tiên tiến vinh dự được tham dự Hội nghị, là những cá nhân có thành tích nổi bật trong các các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tôn giáo, khoa học - công nghệ, văn hóa, công tác xã hội, nông nghiệp - nông thôn, dân tộc, học tập.

Phong trào thi đua ngày càng nở rộ, có sức lan tỏa mạnh mẽ 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các điển hình tiên tiến và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cho biết, cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của Nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...”

Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

“Từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo; từ thành thị tới nông thôn với sự tham gia tích cực của người dân, từ các cụ già cho đến các cháu nhỏ và đạt được những kết quả to lớn rất đáng trân trọng. Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá, trong những năm qua, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả lĩnh vực, gắn với các tầng lớp Nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, địa phương, đơn vị với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước và xã hội.

Tiêu biểu có các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”; “Dạy tốt, học tốt”; “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu đáp từ, trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu đáp từ, trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo Thủ tướng, những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của Nhân dân ta. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực; đến nay đã có hàng trăm ngàn tấm gương tiêu biểu ở các lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc.

“700 đại biểu điển hình tiên tiến về dự Hội nghị hôm nay là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên miền của Tổ quốc; dù ở độ tuổi, cương vị, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiêu biểu cho ý chí nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, xã hội. Tôi tin chắc còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho đất nước ở tất cả các lĩnh vực, trong mọi tầng lớp Nhân dân và đồng bào ta ở trong nước cũng như nước ngoài”- Thủ tướng khẳng định.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Các điển hình tiên tiến không được thoả mãn mà phải cống hiến nhiều hơn

Để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong đó, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư, MTTQ, các bộ, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể cần tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh hình thức, phô trương, tránh tiêu cực, lợi dụng thi đua, khen thưởng vào mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những câu chuyện vượt khó vươn lên của các điển hình tiên tiến (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những câu chuyện vượt khó vươn lên của các điển hình tiên tiến (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Đặc biệt, cần có những hình thức phù hợp để động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các phong trào thi đua trọng tâm, phạm vi toàn quốc; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, thực chất; sớm phát hiện, tôn vinh, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đối với các điển hình tiên tiến, Thủ tướng lưu ý không được chủ quan, thoả mãn mà phải luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội, cho Tổ quốc và Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - đại diện cá nhân điển hình tiên tiến của TP Hà Nội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - đại diện cá nhân điển hình tiên tiến của TP Hà Nội (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Song song đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến và những mô hình mới, sáng tạo; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, trong xã hội của chúng ta.

“Thêm mỗi việc làm tốt, thêm mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng 75 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên cả nước (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng 75 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên cả nước (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã trân trọng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng 75 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của các bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước.

Trong đó, đại diện TP Hà Nội, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm - Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.