Thủ tướng Hungary phát ngôn gây sốc về phương Tây

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Budapest cho rằng kỷ nguyên thống trị của Washington và đồng minh đã kết thúc.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc và một trật tự thế giới mới đang hình thành. Ông khẳng định thêm Budapest sẽ duy trì con đường độc lập của mình bất chấp áp lực ngày càng tăng về việc buộc nước này phải liên kết với các khối lớn hơn.

Người đứng đầu Hungary luôn dành những chỉ trích quyết liệt đối với các chính sách của phương Tây liên quan đến xung đột tại Ukraine, khẳng định các lệnh trừng phạt đối với Nga hoàn toàn vô nghĩa và việc chuyển giao vũ khí cho Kiev sẽ khiến cho xung đột tiếp tục leo thang. Budapest cũng kêu gọi các bên tham chiến tiến hành đàm phán để nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: RT
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp đại sứ thường niên diễn ra vào hôm thứ Ba, ông Orban cho biết thế giới đều đồng thuận về việc vị thế thống trị của phương Tây đã đến hồi kết, theo hãng tin MTI. Ông kêu gọi các nhà ngoại giao Hungary thường xuyên theo dõi và phân tích các xu hướng phát triển khi trật tự thế giới mới được hình thành.

Ông Orban cho biết mặc dù là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, đất nước này sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách về khẳng định chủ quyền. Nhà lãnh đạo lý giải việc tham gia các liên minh có quan điểm cứng rắn sẽ chỉ khiến cho những quốc gia như Hungary có ít không gian hoạt động.

Hôm thứ Hai, ông Orban mô tả xung đột tại Ukraine như một cuộc chiến ủy nhiệm – một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia do sự xúi giục của một bên thứ Ba, đồng thời khẳng định phương Tây sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để giành chiến thắng. Nhà lãnh đạo này cho biết việc Ukraine đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ của phương Tây là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, đàm phán hòa bình là giải pháp duy nhất và sẽ diễn ra dù sớm hay muộn. Thậm chí ông còn gợi ý về việc Mỹ có thể tham gia vào cuộc đàm phán trong một số trường hợp. Theo TASS, ông Orban chỉ trích việc EU không nắm bắt cơ hội giúp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình ngay từ khi xung đột mới diễn ra.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo rủi ro chậm trễ trong đàm phán về  lệnh ngừng bắn và bế tắc liên quan quá trình đàm phán có thể sẽ khiến Ukraine lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn.