Thủ tướng: Không chủ quan lơ là, làm việc tích cực hiệu quả hơn

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Không say sưa, thỏa mãn, chủ quan, lơ là, chuẩn bị tâm thế, phản ứng chính sách và nguồn lực với dự báo tình hình tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Sáng 11/1, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ KH&ĐT.

Thực hiện “5 luôn”

Biểu dương Bộ KH&ĐT đã hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc lớn trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Qua đó góp phần khẳng định mệnh đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thủ tướng lưu ý toàn ngành KHĐT: Việc phản ứng chính sách cần kịp thời, hiệu quả hơn nữa. Ảnh VGP
Thủ tướng lưu ý toàn ngành KHĐT: Việc phản ứng chính sách cần kịp thời, hiệu quả hơn nữa. Ảnh VGP

Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực và kết quả rất đáng ghi nhận của toàn ngành KH&ĐT và Thống kê đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước, thực sự là tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế mà Bộ cần khắc phục trong công tác nắm bắt, dự báo tình hình, phản ứng chính sách, nghiên cứu chiến lược…

Thủ tướng lưu ý ngành KH&ĐT: Việc phản ứng chính sách cần kịp thời, hiệu quả hơn nữa; công tác tham mưu chiến lược trên cơ sở dữ liệu và bám sát tình hình; nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về tổng cầu, tổng cung trên thế giới… “Không say sưa, thỏa mãn, chủ quan, lơ là, chuẩn bị tâm thế, phản ứng chính sách và nguồn lực với dự báo tình hình tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023, làm việc tích cực, mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong năm 2024”- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT thực hiện “5 luôn”: Luôn có tư duy sắc bén, đổi mới, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề nổi lên của thế giới, đất nước và có tầm nhìn xa, tham mưu các quyết sách lớn về kinh tế - xã hội cho Đảng, Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Luôn coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tổ chức thực hiện. Luôn xung kích, tiên phong trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các mô hình kinh tế mới, ngành nghề mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó: Luôn đi đầu trong chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia; trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập ngày càng sâu rộng. Luôn đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê Nhà nước, hiện đại hóa theo hướng khoa học, phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ, phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, thêm 100.000 nhân lực chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo - công trình được xây dựng bằng sự nỗ lực, tự lực, tự cường, trong thời gian ngắn và trong điều kiện đại dịch Covid-19; cảm nhận sự tự tin, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên cùng đất nước của ngành KH&ĐT.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Bộ KH&ĐT phải đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, tham mưu chiến lược về chính sách và kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động phản ứng chính sách.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực); huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước, nhất là chính sách cho đổi mới sáng tạo. Bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nghiên cứu, tham mưu triển khai, thúc đẩy các mô hình, lĩnh vực kinh tế mới, như bán dẫn, hydrogen, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ... Thủ tướng lưu ý làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn. Đồng thời, ông cũng lấy ví dụ rất đáng mừng về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nghiên cứu thành công việc sản xuất vật liệu mới, nhiên liệu mới từ khí CO2.

Ngoài ra, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển; thực hiện nghiêm chủ trương và chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ; phát huy tối đa tính tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đề cao vai trò cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, phát triển xanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu có 50-100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn; sớm tăng thêm 50-100.000 nhân lực chất lượng cao nói chung cho phát triển kinh tế - xã hội.