Thủ tướng mãn nhiệm Phần Lan từ chức chủ tịch đảng sau thất bại bầu cử

Lê Lam (the YLE)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Sanna Marin là Thủ tướng của Phần Lan trong 3,5 năm (tháng 12/2019 - 4/2023).

Bà Sanna Marin thông báo sẽ từ chức vào tháng 9 tới. Nguồn: Yle  
Bà Sanna Marin thông báo sẽ từ chức vào tháng 9 tới. Nguồn: Yle  

5 ngày sau khi cuộc bầu cử Nghị viện diễn ra hôm Chủ nhật (1/4) vừa rồi, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Phần Lan, Sanna Marin tuyên bố rằng bà sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) vào tháng 9 tới.

Bà nói trong một cuộc họp báo ở Helsinki: “Bây giờ là lúc rời khỏi vị trí chủ tịch của đảng để xếp hàng một lần nữa”. Bà sẽ tiếp tục với tư cách là một Nghị sĩ của SDP trong Nghị viện.

Bà Sanna Marin là ứng viên giành được nhiều phiếu thứ hai trong tất cả các ứng viên trúng cử vào Nghị viện lần này. Bà hy vọng điều đó sẽ giúp “mở ra một trang mới trong cuộc đời của chính mình”.

Thủ tướng của Phần Lan tuyên bố rằng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng thông qua quá trình thành lập chính phủ liên minh sẽ được bắt đầu vào cuối tuần tới do Petteri Orpo - Chủ tịch của Liên minh Dân tộc dẫn dắt. Bà cho biết, SDP sẽ triệu tập cuộc họp để xem xét các điều kiện và ranh giới của sự hợp tác với liên minh chính phủ mới.

Mặc dù giành được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử lần trước (43 ghế) trong Nghị viện, song Đảng Dân chủ Xã hội của vị nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới chỉ đứng thứ ba trong cuộc bầu cử vừa qua, khiến hy vọng tiếp tục làm thủ tướng của Marin bị dập tắt. Đảng Liên minh Dân tộc (KOK) dẫn đầu với 48 ghế, Đảng Người Phần Lan (PERUS) đứng thứ hai với 46 ghế.

Bà Marin, người đã giữ chức thủ tướng từ năm 2019, là một nhân vật rất được yêu thích trên toàn thế giới và trong nước, nhưng thừa nhận rằng chức vụ thủ tướng đã gây căng thẳng cho cá nhân bà. 

Bà cho biết chính phủ “spice girls” với 5 nữ chủ tịch đảng, 5 bộ trưởng, đều là phụ nữ của bà đã trải qua một số giai đoạn khó khăn trong những năm qua, và chính phủ đã phải đưa ra những quyết định khó khăn. “Tôi rất vinh dự được lãnh đạo chính phủ với tư cách là thủ tướng trong 4 năm qua. Một thời gian đặc biệt khó khăn.” - bà nói.

Bà Marin giành được nhiều lời khen ngợi, nhất là đã lèo lái Phần Lan vượt qua đại dịch COVID-19 và đồng hành với Tổng thống Sauli Niinistö đưa Phần Lan trở thành thành viên của NATO, đồng thời là người ủng hộ trung thành của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Bà cho biết ngay cả khi Đảng Dân chủ Xã hội chấp nhận liên minh với chính phủ tới, “không chắc” bà sẽ đảm nhận một chức bộ trưởng. Đồng thời tiết lộ chưa được đề nghị bất kỳ vai trò nào trên trường quốc tế và bà không nghĩ rằng một vị trí Ủy viên EU sẽ đến với bà. Ủy viên EU của Phần Lan thường là thành viên trong đảng của Thủ tướng..

Nghị viện Phần Lan là Nghị viện đơn viện gồm 200 nghị sĩ của nhiều đảng với nhiệm kỳ 4 năm được bầu theo hình thức bỏ phiếu phổ thông. Đảng nào dành được nhiều phiếu nhất sẽ được quyền thành lập chính phủ và giữ chức Thủ tướng. Từ trước tới nay, ở Phần Lan chưa có riêng đảng nào giành được đủ số ghế trong Nghị viện để tự mình thành lập chính phủ mà thường phải liên minh với các đảng khác.