Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhiễm virus SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30/4 thông báo ông nhiễm bệnh Covid-19 và đang tự cách ly, đồng thời đề xuất người thay thế.

Trong cuộc gọi video với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, ông đã nhiễm bệnh Covid-19. "Tôi vừa được thông báo xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2” - Thủ tướng Mishustin cho biết trong cuộc gọi với Tổng thống Putin.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, ông đã nhiễm bệnh Covid-19.
Thủ tướng Mishustin thông báo ông sẽ thực hiện chế độ tự cách ly và tuân thủ hướng dẫn của bác sỹ theo quy định của Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi sức khoẻ người tiêu dùng liên bang Nga.
Ông Mishustin cho biết trong thời gian tới, nội các Nga vẫn làm việc bình thường và ông vẫn tiếp tục giữ liên lạc với các phụ tá của mình.
Ông Mishustin cũng đã đề xuất Phó Thủ tướng Andrey Belousov tạm thời giữ chức quyền Thủ tướng Nga.
Tổng thống Putin đã chấp thuận đề xuất trên. Ngay trong ngày 30/4, Tổng thống Putin đã ký Sắc lệnh về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ Nhất, ông  Andrey Belousov giữ chức Quyền Thủ tướng Nga.
Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Nga đã vượt mốc 100.000 người hôm 30/4 sau khi chứng kiến số ca mắc mới trong ngày tăng kỷ lục, một vài ngày sau khi Tổng thống Putin cảnh báo dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh tại quốc gia này.
Nga đã thực hiện lệnh phong tỏa kể từ khi Tổng thống Putin thông báo đóng cửa hầu hết các nơi công cộng cuối tháng 3 để ngăn chặn virus lây lan. Nga đã vượt Trung Quốc và Iran về số ca mắc Covid-19, trở thành ổ dịch lớn thứ 8 thế giới.