Thủ tướng Pháp từ chức

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã từ chức hôm 8/1, trước khi Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến công bố kế hoạch cải tổ Nội các nhằm cố gắng tạo động lực mới trong 3 năm cuối nhiệm kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Elisabeth Borne. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Elisabeth Borne. Ảnh: AP

"Bà Elisabeth Borne hôm nay đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống và được chấp thuận" - Điện Elysee cho biết trong một tuyên bố, cho biết bà Borne và các bộ trưởng khác vẫn sẽ tiếp tục xử lý công việc hàng ngày cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.

Các nhà bình luận coi việc cải tổ là cần thiết trong quá trình tái khởi động nhiệm kỳ Tổng thống của ông Macron suốt 3 năm qua. Kể từ khi đánh bại phe cực hữu để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2022, ông Macron đã phải đối mặt với cuộc phản đối về chính sách cải cách lương hưu vốn không được lòng dân, mất đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội và các tranh cãi về luật nhập cư.

Bà Borne, 62 tuổi, người phụ nữ thứ hai trong lịch sử lãnh đạo Chính phủ Pháp, đã vượt qua được những vấn đề kể trên nhưng chưa bao giờ xua tan được những nghi ngờ về tương lai của bà. Viết trên X, Tổng thống Macron cảm ơn nữ Thủ tướng vì nỗ lực phục vụ đất nước "một cách mẫu mực mỗi ngày".

Theo hệ thống của Pháp, Tổng thống đặt ra các chính sách chung và Thủ tướng chịu trách nhiệm quản lý Chính phủ hàng ngày. Trong khi ông Macron không thể tái tranh cử vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, việc khởi động lại Chính phủ của ông được coi là rất quan trọng để giúp ngăn chặn nhân vật cực hữu Marine Le Pen trở thành Tổng thống.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Gabriel Attal, 34 tuổi, đang được tin là người có khả năng sẽ kế nhiệm bà Borne sau nhiều ngày vận động kín và căng thẳng. Nếu được bổ nhiệm, ông Attal sẽ trở thành Thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên và trẻ nhất của nước Pháp.

Truyền thông Pháp dẫn một nguồn thạo tin cho biết, thông báo về người thay thế bà Borne có thể được đưa ra vào sáng 9/1. Thủ tướng tiếp theo sẽ là vị Thủ tướng thứ 4 của Pháp kể từ năm 2017 dưới thời lãnh đạo của ông Macron.