Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 1520/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 12, khóa X, của HĐND TP Hồ Chí Minh diễn ra ngày 11/11, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, khi ông đang làm Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Nguyễn Văn Dũng được các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP, kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
Ông Nguyễn Văn Dũng được các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP, kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn

Việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhằm kiện toàn nhân sự Ban Thường trực UBND TP.

Như vậy, Thường trực UBND TP đã được kiện toàn gồm: Chủ tịch là ông Phan Văn Mãi, 5 Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Hoan, ông Bùi Xuân Cường, ông Dương Anh Đức, ông Ngô Minh Châu và ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972 quê quán xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Dũng có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, cử nhân kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28/11/1994.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Dũng bắt đầu từ cơ sở, ông Dũng đã trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND quận 1.

Tháng 2/2021, tại kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, khi đó là Chủ tịch UBND quận 1, làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.