Thủ tướng Singapore giục các gia đình đón "rồng con" trong năm mới

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thông điệp đặc biệt dành cho “các cặp đôi trẻ” nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân hãy đón “những chú rồng nhỏ” vào gia đình, trước tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm trong nước.

Trong thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết: “Tôi hy vọng năm nay sẽ có nhiều cặp vợ chồng được khuyến khích thêm một "chú rồng con" vào gia đình”.

“Tối nay, chúng ta sẽ tụ tập cùng những người thân yêu của mình để chào đón #YearoftheDragon (năm con Rồng). Tôi hy vọng năm nay sẽ có nhiều cặp đôi được đón thêm "rồng nhỏ" vào gia đình”, Thủ tướng Singapore viết trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X. 

Nhiều gia đình Trung Quốc coi đứa trẻ sinh năm rồng là đặc biệt tốt lành. Ảnh: X
Nhiều gia đình Trung Quốc coi đứa trẻ sinh năm rồng là đặc biệt tốt lành. Ảnh: X

“Nhân dịp Tết Nguyên đán, chúng ta cũng hãy chúc mừng cho gia đình của mình. Gia đình là trung tâm của xã hội. Gia đình mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự hỗ trợ vững chắc, cổ vũ cho chúng ta chiến thắng và sát cánh vượt qua nghịch cảnh. Đó là một phần quan trọng trong ý thức về bản sắc, sự thuộc về và mục tiêu. Thông qua gia đình, chúng ta truyền lại những khát vọng, giá trị của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Thủ tướng cho biết.

Nhiều gia đình Trung Quốc coi đứa trẻ sinh năm rồng là đặc biệt tốt lành, rồng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự may mắn. Vì vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để các cặp vợ chồng trẻ có thêm "rồng con" trong gia đình. 

Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận quyết định sinh con là quyết định mang tính cá nhân. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các xã hội phát triển như Singapore, tỷ lệ sinh đang giảm dần”.

Ông cũng đề cập đến tình trạng người dân bận rộn ưu tiên sự nghiệp và theo đuổi những sở thích khác. “Tất cả điều này khá dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều cặp vợ chồng Singapore quyết định sinh thêm con và sinh con sớm hơn!,” Thủ tướng bày tỏ.

Ông kết thúc thông điệp bằng lời chúc người dân Singapore sức khỏe và một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui vẻ.