Thủ tướng tới Dubai, bắt đầu tham dự COP28 và hoạt động song phương tại UAE

Vietnam+ (VietnamPlus)
Chia sẻ Zalo

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong tham gia xử lý thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong tham gia xử lý thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc 22 giờ 40 phút, ngày 30/11 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28), kết hợp các hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 30/11 đến ngày 3/12, theo lời mời của Chính phủ UAE.

Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện Ban Tổ chức Hội nghị COP28; đại diện Bộ Ngoại giao UAE; Liên lạc viên của Thủ tướng Chính phủ UAE; Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Dự kiến trong chương trình công tác tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự, phát biểu tại các Hội nghị, diễn đàn, phiên thảo luận quan trọng trong khuôn khổ COP28; tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các hoạt động song phương với UAE.

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP28 gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về xây dựng nền kinh tế Xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với UAE, sau 30 năm thiết lập ngoại giao (1993-2023), quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp; hai bên cùng mong muốn tăng cưòng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Gần đây, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

UAE là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông với kim ngạch những năm gần đay luôn đạt xấp xỉ 5 tỷ USD.

UAE là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với 38 dự án. Việt Nam hiện có khoảng 4.500 lao động đang làm việc tại UAE.

Chuyến công tác tham dự COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng Xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế; vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE.