Thượng đỉnh Mỹ - Ukraine: Ông Biden “cam kết mạnh mẽ” với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelenskiy hôm 1/9, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp người đồng cấp Ukraine Volodmyr Zelenskiy tại Nhà Trắng hôm 1/9/2021. Ảnh: Reuters
Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp người đồng cấp Ukraine Volodmyr Zelenskiy đang có chuyến thăm chính thức Washington. Người đứng đầu Nhà Trắng đã khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Cùng với cam kết trên, Tổng thống Biden cũng thông báo về khoản tiền viện trợ an ninh trị giá 60 triệu USD cho Ukraine trước các hành động khiêu khích của Nga.
Theo Tổng thống Biden, hai bên sẽ thảo luận cách thức Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các cải cách dân chủ.
Nội dung thảo luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên từ khi Tổng thống Biden nhậm chức cũng bao gồm vấn đề liên quan đến tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 - dự án mà Kiev lo ngại có thể bị Moscow sử dụng như một vũ khí địa chính trị.
Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo ngại về dự án đường ống trên và cho biết muốn nghe quan điểm của Tổng thống Biden về cơ hội Ukraine gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng lộ trình cho bước đi này.
Liên quan đến tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đều phản đối dự án này và "ủng hộ các nỗ lực nhằm tăng năng lực cung cấp khí đốt cho Ukraine từ các nguồn đa dạng".
Phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm, ông Zelenskiy cho biết: "Tôi cảm thấy rằng cá nhân Tổng thống Biden ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của NATO".
Bộ Năng lượng Mỹ hôm 1/9 cho biết, trong chuyến thăm của Tổng thống Zelenskiy, hai nước đã ký ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực an ninh và biến đổi khí hậu.
Trước đó, Chánh Văn phòng chính quyền của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak cho biết, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Biden bị hoãn từ ngày 31/8 đến ngày 1/9 do liên quan đến việc sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanistan. Nhà Trắng sau đó đã xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 1/9 (theo giờ địa phương).
Trước cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Mỹ và Ukraine, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho hay, gói hỗ trợ trị giá 60 triệu USD mà Washington cam kết viện trợ cho Kiev sẽ bao gồm hệ hống tên lửa chống tăng Javelin, các vũ khí phòng thủ có khả năng gây sát thương và các vũ khí khác.