Thường Tín khởi công Khu tái định cư đầu tiên liên quan đường Vành đai 4

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/6, huyện Thường Tín tổ chức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (TĐC) đầu tiên trong 4 dự án TĐC liên quan đến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn đi qua huyện.

Quang cảnh lễ khởi công khu TĐC đầu tiên của huyện Thường Tín tại xã Hồng Vân sáng 5/6

Niềm vui nhân đôi

Dự lễ khởi công có Bí Thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh… cùng đại diện các sở, ngành TP, phòng ban chuyên môn của huyện và đông đảo người dân xã Hồng Vân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định, Dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC tại xã Hồng Vân được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu dân cư đô thị với các phân khu có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp hài hòa với khu dân cư hiện hữu.

Dự án được xây dựng với không gian kiến trúc cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển của huyện, từng bước xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới là quận của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu: "Các cơ quan của huyện, xã và Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng các khu TĐC đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của huyện cùng các đơn vị thi công, giám sát tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình".

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC sáng 5/6
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ khởi công
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC sáng 5/6

Phấn khởi trong ngày khởi công dự án, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết: "Đây là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất TĐC đầu tiên trong 4 dự án TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện Thường Tín được khởi công tại xứ đồng khu San, thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân.

 Đây không chỉ là dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC đầu tiên liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do huyện Thường Tín tổ chức thực hiện khởi công, mà còn là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC đầu tiên liên quan đến dự án này trên địa bàn TP Hà Nội.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, ngay sau khi UBND TP Hà Nội chấp thuận các địa điểm, vị trí khu đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC cho các hộ dân có đất ở thuộc phạm vi phải GPMB phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4.

Qua đó, UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng dân cư và thẩm định chấp thuận tổng mặt bằng làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Từ tháng 1/2023 đến nay, UBND huyện đã phê duyệt dự toán chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế, phê duyệt dự toán các gói thầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC ở xã Hồng Vân
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC ở xã Hồng Vân

Ngày 10/4, ra thông báo thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự án. Ngày 15/5/2023, UBND huyện ra quyết định 2724/QĐ-UBND thu hồi 9.379m2 đất nông nghiệp của 16 hộ dân để thi công khu TĐC đầu tiên liên quan đến đường Vành đai 4 ở xã Hồng Vân để TĐC cho hơn 25 hộ dân có đất ở nằm trong phạm vi GPMB đường Vành đai 4.

Quyết tâm cao độ

Ông Hà Sỹ Hải, thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân là một trong những hộ gia đình có đất ở nằm trong phạm vi thu hồi GPMB thi công dự án đường Vành đai 4 bộc bạch: "Khi nghe tin TP và huyện sẽ thi công dự án đường Vành đai 4, các thành viên trong gia đình tôi đã bàn bạc và nhất trí cao ủng hộ chủ trương của Nhà nước".

Còn với bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng ở thôn Xâm Thị chia sẻ, ngay từ khi được cán bộ tuyên truyền về việc thi công dự án đường Vành đai 4 và triển khai các bước thu hồi đất thực hiện dự án TĐC, gia đình tôi đã chấp hành phối hợp thực hiện các bước kiểm đếm tài sản ban đầu để hoàn thiện thủ tục chi trả, bồi thường, GPMB…

Từ sự phối hợp thu hồi, GPMB đất ở để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4, UBND huyện Thường Tín cũng sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để GPMB thi công dự án khu TĐC. Nhờ vậy, các hộ dân cũng thấy yên tâm vì sẽ sớm được nhận bàn giao đất để xây nhà ở ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công  dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC ở xã Hồng Vân
Các đại biểu tham dự lễ khởi công  dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC ở xã Hồng Vân

Trong khi đó, các dự án khu TĐC ở xã Văn Bình và Vân Tảo cũng đang triển khai các bước cuối cùng thực hiện dự án. Dự kiến việc khởi công 2 dự án TĐC của 2 xã này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2023. Đối với dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC ở xã Khánh Hà đang được các đơn vị cùng UBND xã triển khai tuần tự các bước theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: "Sau 33 đợt chi trả, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4, Thường Tín đã hoàn thành chỉ trả trên 700 tỷ đồng cho các hộ gia đình có đất nông nghiệp, mộ chí và đất công của 9 xã trên địa bàn nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô".

Đến nay, Thường Tín đã GPMB được khoảng 102ha đất nông nghiệp, đất công/134,28ha đất nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4, đạt 75,98%. Trong số 102/134,28ha đất thì có hơn 90ha đất nông nghiệp của các hộ gia đình, còn lại là các loại đất khác. Quá trình triển khai được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Huyện đang tiếp tục công khai dự thảo phương án 8,1ha đất công, đất giao thông thủy lợi do UBND xã quản lý. Cùng với đó, hoàn thành thẩm tra dự thảo phương án 3,69ha đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. Hiện nay, các đơn vị cùng các xã đang tiếp tục kiểm kê, kiểm đếm và quy chủ 17,13ha. Còn 7,37ha đất đang chờ kiểm đếm...

Nhà thầu chuẩn vị đầy đủ phương tiện máy móc để thi công dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra
Nhà thầu chuẩn vị đầy đủ phương tiện máy móc để thi công dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra

Thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3ha. Qua đó, lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã hoàn thành di chuyển đến ngày 2/6/2023 là 1.830/1.846 ngôi mộ xác định được chủ, đạt 99,07%.

Ngoài ra, qua kiểm đếm còn xác định có 118 ngôi mộ nổi ở xã Văn Bình chưa tìm được chủ nên các đơn vị cùng xã triển khai thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và thống nhất định vị, lập hồ sơ từng ngôi mộ để sau này các cá nhân đến nhận mộ thuận tiện cho việc tìm kiếm. 118 ngôi mộ này sẽ được chuyển đến khu quy tập vào giữa tháng 6/2023.