Thường Tín tổ chức cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến bà Nguyễn Thị Hoa

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động nhưng bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phụng Công, xã Hòa Bình không phối hợp nhận tiền hỗ trợ GPMB 720m2 đất di tích và đất hành lang sông Tô Lịch. Qua đó, sáng 3/10, UBND huyện Thường Tín tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Công tác tổ chức cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua xã Hòa Bình đảm bảo theo quy định

Giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4

Theo như kế hoạch cũng như quyết định cưỡng chế thu hồi 720m2 đất di tích và đất hành lang sông Tô Lịch, đúng 7h30 sáng 3/10, UBND huyện Thường Tín bắt đầu tiến hành áp dụng biện pháp mạnh theo quy định nhằm sớm hoàn thành việc thu hồi, GPMB đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Sau khi Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Hoàng Văn Thắng đọc xong quyết định cưỡng chế thu hồi 720m2 đất có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hoa, lực lượng chức năng của huyện và xã tiến hành rào chắn, thu dọn bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thi công dự án đường Vành đai 4 đoạn qua thôn Phụng Công.

Quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, GPMB trong buổi sáng 3/10 đã hoàn thành và không xảy ra việc cản trở của bà Hoa. Qua nắm bắt tình hình xác định, do cán bộ thôn Phụng Công tự ý giao đất hành lang sông Tô Lịch và đất di tích liền kề với Đình thôn Phụng Công cho bà Hoa và một số hộ dân khác nên mới xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Hoàng Văn Thắng đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất 
Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Hoàng Văn Thắng đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 4 đã được huyện triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP. Từ cuối năm 2022, UBND huyện và 9 xã trên địa bàn liên quan đến dự án đường Vành đai 4 đi qua tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình.

Qua rà soát, thống kê, đối chiếu các tài liệu, bản đồ rồi tổ chức họp cán bộ và Nhân dân cùng với việc tiếp nhận thông tin kiến nghị từ người dân đã phát hiện trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phụng Công không có giấy tờ, tài liệu chứng minh được giao đất nông nghiệp tại khu vực ven sông Tô Lịch nhưng cứ đòi hỏi quyền lợi.

Đối chiếu hồ sơ, tài liệu được biết, thực hiện công tác giao ruộng lâu dài cho Nhân dân thôn Phụng Công có 359,5 định suất, người trong độ tuổi lao động được giao 1 định suất, người chưa đến tuổi lao động và người hết tuổi lao động được chia 1/2 định suất rồi được UBND xã chốt tại thời điểm hết ngày 30/11/1992.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng chỉ đạo công tác cưỡng chế thu hồi đất sáng 3/10
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng chỉ đạo công tác cưỡng chế thu hồi đất sáng 3/10

Mỗi định suất được chia 2,3 sào (tương ứng 828m2) trên tổng số diện tích 826,85 sào (297.666m2). Việc chia ruộng được thôn Phụng Công thực hiện công khai dân chủ danh sách hộ gia đình. Quá trình công khai địa phương không nhận được bất kỳ kiến nghị nào về tên và diện tích đất trong danh sách. Qua đó, thôn tiến hành giao ruộng.

Tại thời điểm giao ruộng không có danh sách bà Hoa trong số 359,5 định suất của thôn. Sau khi giao ruộng theo định suất xong, bà Hoa mới có ý kiến về việc lấy chồng và cư trú ở thôn Phụng Công từ năm 1987. Qua đó, bà Hoa cùng với một số cá nhân có ý kiến rồi được cán bộ thôn tự ý giao đất hành lang sông Tô Lịch gần đình Phụng Công, trong đó bà Hoa được giao 720m2.

Xác định rõ nguồn gốc đất

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Hoàng Văn Thắng chia sẻ: Qua kiểm tra hồ sơ, sổ mục kê, bản đồ các thời kỳ xác định bản đồ vị trí khu vực thửa đất thời điểm năm 1983 thuộc địa giới hành chính xã Nhị Khê. Còn tại bản đồ và số mục kê năm 1992 vị trí thửa đất có ký hiệu số 01 nằm trong diện tích 7.375m2, tờ bản đồ số 1, loại đất tín ngưỡng (thuộc đất đình thôn Phụng Công).

Lực lượng  chức năng tham gia cưỡng chế thu hồi đất cắm mốc giới vị trí
Lực lượng  chức năng tham gia cưỡng chế thu hồi đất cắm mốc giới vị trí

Cùng với đó, việc rà soát còn xác định bà Hoa không chỉ không có tên trong danh sách giao ruộng năm 1992. Và năm 1999 bà Hoa cũng không được cấp Giấy CNQSD đất. Năm 2013, thực hiện công tác DĐĐT, vị trí 720m2 đất cũng không được đưa vào triển khai vì liên quan đến đất hành lang sông và đất di tích.

Đồng thời, ngày 21/3/2023, Công an huyện Thường Tín cũng có văn bản số 252/CATT-QLHC về xác minh, xác định hộ khẩu gia đình bà Hoa chỉ được ghi nhận từ ngày 1/1/2002, còn thời điểm trước đó không thể hiện. Đây là những căn cứ để đánh giá việc bà Hoa không được chính quyền địa phương giao cho sử dụng 720m2 đất là có cơ sở.

Do 720m2 đất nằm đúng vị trí phải GPMB để thi công dự án đường Vành đai 4 nên UBND huyện đã gấp rút rà soát, đối chiếu bản đồ và các loại giấy tờ liên quan. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đối thoại và đề nghị bà Hoa cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, bà Hoa cũng không có bất cứ tài liệu nào để chứng minh thửa đất 720m2 là của mình được UBND xã giao trước đó.

Ngay sau khi có mặt bằng nhà thầu bố trí phương tiện triển khai thi công các hạng mục công trình
Ngay sau khi có mặt bằng nhà thầu bố trí phương tiện triển khai thi công các hạng mục công trình

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Lỗi của việc này là do cán bộ thôn Phụng Công đã tự ý giao đất di tích và đất hành lang sông Tô Lịch cho bà Hoa khi chính quyền các cấp huyện Thường Tín đang quản lý khiến công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đoạn qua thôn Phụng Công bị chậm trễ.

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công khai vấn đề, những ngày gần đây, UBND huyện cùng UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với bà Hoa để làm rõ bản chất sự việc. Tuy nhiên, bà Hoa cũng không cung cấp được tài liệu để chứng minh được giao sử dụng 720m2 đất hành lang sông Tô Lịch và đình Phụng Công.

Với quyết tâm không để xảy ra việc chậm bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4 cho chủ đầu tư, đặc biệt khi bà Hoa không chịu nhận tiền hỗ trợ hoa màu, cây trồng trên đất. Do vậy, ngày 15/9/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định 5304 và 5305/QĐ-UBND về việc thành lập Ban cưỡng chế để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến bà Hoa.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản cưỡng chế thu hồi đất sáng 3/10
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản cưỡng chế thu hồi đất sáng 3/10

“Do đến hết ngày 2/10/2023, bà Hoa vẫn không chấp hành phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án đường vành đai 4, gây khó khăn cho quá trình triển khai thu hồi đất. Vì vậy, sáng ngày 3/10/2023, UBND huyện thường Tín tổ chức cưỡng chế thu hồi 720m2 đất theo đúng quy định với mục đích không để chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng thi công đường Vành đai 4” - ông Tùng nhấn mạnh.