Tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội còn rất lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2016, ngành Công Thương Hà Nội cần tận dụng các FTA, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu (XK), đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Sở Công Thương Hà Nội diễn ra ngày 7/1.

Phó chủ tịch UBND TP  Nguyễn Ngọc Tuấn trao cờ thi đua cho tập thể sở Công Thương Hà Nội.  Ảnh  Hoài Nam
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao cờ thi đua cho tập thể sở Công Thương Hà Nội. Ảnh Hoài Nam
Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, kim ngạch XK năm 2015 của Hà Nội chỉ đạt 11.348 triệu USD, tăng 2,5% so với năm 2014. Tuy nhiên, do Việt Nam đang thực hiện xóa bỏ, giảm thiểu các trợ cấp XK theo cam kết gia nhập WTO, trong khi đó, các nước nhập khẩu sử dụng các hàng rào bảo hộ kỹ thuật khiến cho hàng XK Việt Nam mất đi những lợi thế cạnh tranh tương đối. Bên cạnh đó, các DN chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với các tranh chấp thương mại, kiện bán phá giá... Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Năm 2016, ngành Công Thương Hà Nội xác định tập trung hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại văn minh, hiện đại, qua đó đưa giá trị ngành công nghiệp tăng 10,5 - 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 - 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8% so với năm 2015.

Để thực hiện được kế hoạch này, trong năm 2016, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường nội địa và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin về các thị trường, ngành hàng XK, những FTA mà Việt Nam tham gia; thực hiện chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề khu vực phía Bắc, thúc đẩy phát triển sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, tổ chức các đoàn DN tham dự hội chợ quốc tế, qua đó tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của hàng hóa sản xuất trong nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, năm 2015 mức tăng trưởng XK của Hà Nội chưa phát huy được hết thế mạnh của Thủ đô. Vì vậy, năm 2016, Sở Công Thương phải có những giải pháp mạnh mẽ, đề xuất UBND TP tạo cơ chế tốt nhất, qua đó nâng cao kim ngạch XK; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực; tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân, DN trong việc phát triển kinh doanh, thu hút đầu tư... 

Song song với hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương cần tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, tăng cường sự giao thương…, qua đó phát triển thị trường nội địa. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân, Sở Công Thương Hà Nội cần tập trung chuẩn bị hàng hóa, trong đó ưu tiên cung ứng hàng hóa tới các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Tại hội nghị, thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao bằng khen của UBND TP cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.