Hà Nội:

Tiếp diễn cảnh phụ huynh xếp hàng từ đêm tranh mua hồ sơ vào lớp 1

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/2, trường Marie Curie phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2023- 2024. “Hiện tượng” tuyển sinh của trường đến hẹn lại xảy ra, chỉ khác là nếu năm trước, nửa đêm phụ huynh có mặt xếp hàng thì năm nay phụ huynh kéo đến trường từ… tối.

Tối 24/2, cổng trường Marie Curie (Mỹ Đình) sáng trưng đèn trong cảnh đông chật phụ huynh. Chủ động trong phán đoán tình huống, nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước để đón tiếp phụ huynh chu đáo như bố trí ghế ngồi, mái che….

Đông đảo phụ huynh xếp hàng tại trường Marie Curie từ tối đến đêm để mua hồ sơ trải nghiệm lớp 1 cho con (Ảnh: Ngọc Tú)
Đông đảo phụ huynh xếp hàng tại trường Marie Curie từ tối đến đêm để mua hồ sơ trải nghiệm lớp 1 cho con 

Cũng như năm trước, năm nay mỗi cơ sở của trường Marie Curie (Kiến Hưng và Mỹ Đình) chỉ giới hạn phát hành 360 phiếu dự trải nghiệm (gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh) để giảm tỷ lệ chọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển cho các em.

Bởi học sinh không được tuyển nếu không dự trải nghiệm nên dù ngày 25/2 trường mới phát hành hồ sơ nhưng phụ huynh không chờ từ nửa đêm hay rạng sáng như các năm trước mà để chắc ăn, họ đến xếp hàng từ tối nhằm tăng cơ hội sở hữu phiếu đăng ký và hồ sơ dự trải nghiệm. Hiệu trưởng trường Marie Curie Nguyễn Xuân Khang cũng có mặt để thăm hỏi, chuyện trò cùng phụ huynh.

Ngay trong tối 24/2, một tờ thông báo đã được dán lên bảng, trong đó có nêu: "... Vì nhiều phụ huynh đến trường rất sớm nên văn phòng sẽ mở cửa trước giờ làm việc hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của mọi người..."

Thông báo của nhà trường (Ảnh: Ngọc Tú)
Thông báo của nhà trường

Trước đó, trong thư ngỏ gửi phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang chia sẻ niềm xúc động và hạnh phúc khi được đông đảo phụ huynh mong muốn con học tại ngôi trường này. Tuy nhiên, mỗi cơ sở của trường (ở Mỹ Đình và Kiến Hưng) chỉ đủ lớp để tuyển sinh 180 học sinh, trong đó 128 học sinh vào 4 lớp truyền thống và 52 học sinh vào lớp Song ngữ (Việt Nam- Oxford).

Trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với giá 50.000 đồng/bộ. Tại mỗi bộ hồ sơ, nhà trường có hướng dẫn chi tiết những điều cơ bản nhất mà phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần nộp phiếu đăng ký vào lớp 1 ngay để nhận Phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 cho con; "nếu mang về nhà, rất có thể hết chỗ dự trải nghiệm".

Với quan điểm “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”, nhà trường sẽ đón học sinh (đã nộp phiếu đăng ký vào lớp 1) đến trường trải nghiệm 1 ngày miễn phí, thực chất đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 1 rất đặc biệt và mọi người biết trước đề thi cùng đáp án.

Cụ thể, đề thi là: Học Toán, học Tiếng Việt, học tiếng Anh; ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động tập thể mô phỏng một ngày ở trường Marie Curie.

Đáp án là: Khả năng tập trung trong giờ học, tự tin và hợp tác với giáo viên; tự lực và có nếp ăn, nếp ngủ tốt; có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động tập thể.

“Không kiểm tra, không đánh giá kiến thức và kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; do đó phụ huynh không cần đưa con đến các lò luyện thi tiền lớp 1. Tốt nhất, ngay từ bây giờ, bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại tập trung “luyện ăn”, "luyện ngủ" cho con, cho cháu để giành điểm cao ở hai khoản này. Các thứ khác thuộc về tố chất của con, khó luyện trong một vài tháng”- thầy Nguyễn Xuân Khang bày tỏ.

Hiệu trưởng trường Marie Curie thừa nhận rằng: “Cuộc đua vào lớp 1 Marie Curie khá gay cấn” và “chúng tôi thường bị phụ huynh “mắng” vì họ không giành được 1 suất dự trải nghiệm hoặc con không trúng tuyển. Nhưng biết làm sao để đáp ứng hết nhu cầu của phụ huynh!”.

Cũng như một vài năm trước, trong khi nhiều phụ huynh rất vui vẻ đi xếp hàng tại cổng trường Marie Curie để mua hồ sơ trải nghiệm vào lớp 1 cho con thì không ít phụ huynh tỏ thái độ phản đối với cách làm “phản cảm” của trường khi không áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyển sinh, trong đó có việc phát hành và nộp hồ sơ trực tuyến.

Phụ huynh căng thẳng chờ nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 (Ảnh: Ngọc Tú)
Phụ huynh căng thẳng chờ nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 

Được biết, năm nay trường Marie Curie sẽ mở bán hồ sơ trải nghiệm lớp 1 ngay sau 0 giờ ngày 25/2, đây là cách làm "trên tinh thần thích ứng, linh hoạt, không phụ lòng tin cậy của mọi người". 

Theo kế hoạch, tại cơ sở Mỹ Đình- quận Nam Từ Liêm, trường sẽ tổ chức cho học sinh trải nghiệm để tuyển vào lớp 1 ngày 2/4 và tại cơ sở Kiến Hưng- Hà Đông, trường tổ chức cho học sinh trải nghiệm ngày 16/4.