Tôn vinh đóng góp của ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo Thủ đô

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 15/11, Sở GD&ĐT Hà Nội long trọng tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu và Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Buổi lễ vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các đại biểu TƯ và TP tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các cục, vụ, ban, ngành TƯ, TP, các quận, huyện, thị xã và giáo viên tiêu biểu TP Hà Nội.

Cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo

Năm học 2022 – 2023, ngành GD&ĐT Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Tạo nên kết quả đó có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo; sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Báo cáo về kết quả của ngành, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ GD&ĐT, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,  cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hà Nội có nhiều khởi sắc, đạt kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học.

Quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục phát triển. Hiện TP có 2.874 trường mầm non, phổ thông; hơn 2,2 triệu học sinh; gần 123.000 giáo viên. Đến tháng 10/2023, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn TP là 72,7%. Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua 5 Nghị quyết về công tác giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thừa ủy quyền trao tặng Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ cho các nhà trường
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thừa ủy quyền trao tặng Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ cho các nhà trường

Cùng với đó, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; tổ chức công khai, minh bạch, đúng quy định Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT. Chất lượng giáo dục đại trà được quan tâm. Hà Nội là một trong 4 tỉnh, TP đầu tiên trong cả nước được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, triển khai thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả Chương trình GDPT 2018.

Học sinh Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi với 12 học sinh đạt giải quốc tế, 141 học sinh đạt giải quốc gia. Đặc biệt, năm 2023, ngành giáo dục Hà Nội đã tổ chức an toàn 6 kỳ thi và cũng là năm tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn TP đạt 99,56% (tăng 11 bậc so với năm 2022).

Bên cạnh đó, công tác giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc được quan tâm. Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong học sinh có sự chuyển biến rõ nét với 92 học sinh THPT được kết nạp đảng. Hợp tác về giáo dục và đào tạo của TP Hà Nội với các tỉnh, TP trong cả nước và các TP trên Thế giới được tăng cường.

“Mỗi nhà giáo Thủ đô đã và đang góp phần tạo dựng nên những truyền thống tốt đẹp. Nhiệm vụ cao cả của người thầy giáo là phát huy và truyền lại cho thế hệ trẻ những tinh hoa văn hoá của nhân loại và của dân tộc. Người thầy giáo luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người, là nhân tố căn bản nhất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương khẳng định.

Thay mặt 123.000 cán bộ quản lý và nhà giáo Thủ đô, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình và nhà giáo Chu Thị Thanh Hiền, giáo viên Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào khi được hàng ngày được đồng hành cũng đội ngũ giáo viên tâm huyết, dìu dắt học sinh thông minh, năng động. Các nhà giáo cũng bày tỏ tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó để giữ trọn tình yêu nghề và nguyện cống hiến, góp sức tạo nên thành tựu cho ngành giáo dục Thủ đô.

Phát huy truyền thống, không ngừng vươn xa

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Sự nghiệp GD&ĐT vinh quang, lớn lao nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Nếu giáo dục vùng khó, thách thức là vượt qua cái khó thì với giáo dục Thủ đô, thách thức là hướng đến chất lượng và sự phát triển. Tuy nhiên, giáo dục Hà Nội cũng có những cơ hội và thuận lợi, là trung tâm chính trị - văn hóa, nơi có nhiều trường đại học với cơ hội lớn trong hợp tác quốc tế...

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà thừa ủy quyền trao Huân chương lao động cho các đơn vị xuất sắc
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà thừa ủy quyền trao Huân chương lao động cho các đơn vị xuất sắc

“Với quy mô lớn nhất, giáo dục Hà Nội được kỳ vọng là phải chất lượng nhất, mẫu mực nhất, thể hiện tinh thần đổi cao nhất. Hà Nội đã tận dụng được thuận lợi, phát huy truyền thống, có bước đi phù hợp nên giáo dục Hà Nội không ngừng vươn lên, đạt được thành quả tốt đẹp”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết.

Biểu dương kết quả của thầy cô giáo và toàn ngành giáo dục Thủ đô đã đạt được, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng lưu ý đến việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Theo Bộ trưởng, người thầy hiện nay là tâm điểm thúc đẩy sự đổi mới. Nhà giáo đổi mới là những người biết cách tổ chức, dẫn dắt, định hướng cho học trò; người thầy vừa cần nền tảng kiến thức uyên bác nhưng lại phải biết cách hướng dẫn học trò mở ra chân trời tri thức không giới hạn. Điều này đòi hỏi phương pháp, phẩm chất năng lực của người thầy phải đổi mới và biết lan tỏa điều mình trải nghiệm, tâm đắc đến người khác. Cùng với đó, cần củng cố hình ảnh của nhà giáo.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao thưởng cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao thưởng cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc

“Mong rằng những nhà giáo Thủ đô không chỉ là những người chuẩn mực mà còn tiếp tục phấn đấu và là biểu tượng mẫu mực cho các nhà giáo nói riêng và cho con người của Thủ đô, của đất nước nói chung", Bộ trưởng kỳ vọng.

Chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhắc lại vị trí, tầm quan trọng của giáo dục qua các thời kỳ lịch sử và cho hay: Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP đặc biệt quan tâm đến công tác GD&ĐT, xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá và dành sự đầu tư rất lớn cho giáo dục. Cụ thể, thời gian qua, từ ngân sách TP và các quận huyện đã xây dựng 653 trường học với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng; chỉ tính riêng 2 năm gần đây, HĐND ban hành 11 Nghị quyết chuyên đề riêng, đặc thù về giáo dục....

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho các nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho các nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo

Để thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ 17, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, ngành giáo dục đã sớm tham mưu chương trình hành động, đồng thời triển khai nhiệm vụ mang tính định hướng chiến lược cho sự phát triển giáo dục Thủ đô.

Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đề nghị ngành giáo dục Hà Nội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng thời tập trung triển khai toàn diện nhiệm vụ theo Nghị quyết 29 Trung ương, xây dựng các đề án chương trình nhằm nâng cao năng lực nhà giáo, cán bộ quản lý; triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp dạy và học. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp, khắc phục tồn tại, tập trung phát triển nguồn lực, đặc biệt nguồn lực chất lượng cao, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.

Đồng thời cần tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới trường học, cập nhật vào quy hoạch phát triển chung của Thủ đô, đảm bảo khắc phục tình trạng thừa thiếu trường lớp cục bộ. Các cấp, ngành, quận, huyện thị xã cùng chung tay với ngành giáo dục, tham mưu TP để có chính sách thu hút nhân tài, quan tâm đời sống giáo viên.

“Những năm tới, TP tiếp tục xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba mục tiêu chiến lược. Do vậy TP luôn đặt niềm tin vào ngành giáo dục và người thầy trong vai trò dạy chữ, dạy người. Bằng tình cảm, trách nhiệm, tình thương, các thầy cô hãy tiếp nối, phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Thành ủy, HĐND, UBND và Nhân dân đã tin tưởng giao phó để đưa ngành giáo dục không ngừng phát triển, vươn xa”, Phó Chủ tịch UBND TP  Vũ Thu Hà nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng thưởng, tuyên dương 68 tập thể, 60 cá nhân vì những đóng góp cho sự nghiệp cho giáo dục Thủ đô và đất nước.