Tôn vinh nét đẹp phụ nữ khiếm thị trong tà áo dài

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/3, Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023 và kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Người mù TP Hà Nội đã trao giải cuộc thi ảnh “Nâng bước phụ nữ khiếm thị trong tà áo dài Việt”.

Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài
Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài

Mang chủ đề: "Nâng bước phụ nữ khiếm thị trong tà áo dài Việt", cuộc thi diễn ra từ ngày 1/3 – 8/3, là hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 08/3/2023); Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" và hướng đến tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” của Hội Người mù TP Hà Nội.

Sau 1 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút được 35 thí sinh là học viên các khoá đào tạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tham dự và đăng tải hình ảnh lên Fanpage Trung tâm.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Diễm
Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Diễm

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù TP Hà Nội) Nguyễn Trung Thái - Trưởng ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi đều đạt chất lượng hình ảnh tốt, bám sát nội dung, thể lệ cuộc thi; ghi lại những khoảnh khắc hình ảnh người phụ nữ khiếm thị tự tin với trang phục áo dài truyền thống.

Nâng bước phụ nữ khiếm thị trong tà Áo dài Việt" đã trở thành sân chơi bổ ích và tạo hiệu ứng tích cực, hào hứng trên mạng xã hội. Theo thống kê trên Fanpage, đã có hàng nghìn lượt người tiếp cận, tương tác với cuộc thi. Nhiều ảnh có lượt like, share cao góp phần tạo sức lan tỏa hình ảnh phụ nữ khiếm thị đến cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho thí sinh Vũ Tú Anh và Nguyễn Lan Anh
Ban tổ chức trao giải Nhì cho thí sinh Vũ Tú Anh và Nguyễn Lan Anh

Với sự đánh giá khách quan, căn cứ vào kết quả và số điểm bình chọn trực tiếp trên Fanpage của Trung tâm, Ban tổ chức đã lựa chọn 8 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải phụ. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Diễm - Học viên lớp tin học văn phòng K2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Người mù TP Lê Trung Quyết ghi nhận và đánh giá cao về tính sáng tạo của cuộc thi. Đây là sân chơi để chị em toả sáng trong ngày 8/3 và là món quà ý nghĩa nhất tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn tà áo dài, nét di sản văn hoá Việt.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù TP Hà Nội) Nguyễn Trung Thái - Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải cho thí sinh
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù TP Hà Nội) Nguyễn Trung Thái - Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải cho thí sinh

Qua cuộc thi khẳng định phụ nữ khiếm thị cũng duyên dáng, thướt tha trong trang phục áo dài; đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc.

Dịp này, Hội Người mù quận Hà Đông ra mắt clip ảnh “Nét duyên dáng từ những trái tim không tật nguyền” trên mạng xã hội Facebook, Youtube. Clip ảnh bao gồm nhiều bức ảnh của những cán bộ, hội viên trong tà áo dài truyền thống, thể hiện nét duyên dáng, sự tự tin của những phụ nữ khiếm thị.

Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Diễm
Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Diễm

Tương tự, Hội Người mù quận Thanh Xuân tổ chức chương trình “Abum niềm tin ánh sáng” tại Thung lũng hoa Hồ Tây với mục đích tôn vinh tinh thần, ý chí vươn lên của người khiếm thị nói chung, phụ nữ khiếm thị nói riêng. Trong chương trình này, hội viên nữ của Hội Người mù quận Thanh Xuân mặc trang phục áo dài truyền thống, được các nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc đẹp, tự tin của phụ nữ khiếm thị.