Tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 50 triệu m2 sàn

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, qua tổng hợp số liệu báo cáo cho thấy, năm 2019 tổng diện tích nhà ở tăng lên khoảng 50 triệu m2. Thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành xây dựng tại Bộ Xây dựng ngày 2/1.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BXD, xác định rõ những bứt phá để phát triển trong từng lĩnh vực, phân công rõ các đơn vị chủ trì nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng trong năm 2019 của ngành Xây dựng.
Kết quả, trong năm 2019 ngành xây dựng đã hoàn thành kế hoạch công tác năm ở hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chính, cụ thể: Hoạt động xây dựng tăng trưởng khoảng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống nước sạch tập trung đạt khoảng 88%, tăng 2% so với năm 2018.
 Tổng diện tích nhà ở năm 2019 tăng lên khoảng 50 triệu m2 sàn (Ảnh: Doãn Thành).
Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86,5%, tương đương năm 2018; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn 20%, giảm 1,5% so với năm 2018; Tổng lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn so với năm 2018; Gạch xây dựng đạt 26 tỷ viên, đạt kế hoạch và tương đương với năm 2018, trong đó gạch nung đạt 20 tỷ viên và gạch không nung đạt 6 tỷ viên.
Đặc biệt, tổng diện tích nhà ở trong năm 2019 đã tăng lên khoảng 50 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xã hội có thêm 4.110 căn với tổng diện tích 205.000 m2.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong năm 2020, ngành sẽ tập trung vào các chủ đề xoay quanh những vấn đề liên quan đến các thủ tục đầu tư, hành lang pháp lý liên quan đến công tác quy hoạch, thị trường bất động sản... những nội dung này liên quan đến việc nhiều dự án bị trì hoãn từ đầu năm, sẽ được quyết định xem có tiếp tục được đầu tư hay không.
Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, vì một dự án có rất nhiều chủ thể tham gia và trách nhiệm thuộc về ai; Vấn đề về quản lý, chi phí hợp đồng khi chủ đầu tư chậm trả các nhà thầu. “Trong tâm trong đó là những vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị còn dở dang, nên trong năm 2020 sẽ phải có phương án xử lý dứt điểm trong việc thiết lập các quy hoạch, quản lý, đảm bảo hạ tầng trong quá trình phát triển đô thị” – Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho hay.