Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2016: Nhiều ý tưởng hay, sát thực tế

Gia Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/4, báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với Sở GTVT, Văn phòng Ban An toàn giao thông Thủ đô tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2016 và phát động cuộc thi năm 2017.

* Chính thức phát động Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2017
Đến tham dự Lễ tổng kết và trao giải, về phía các cơ quan T.Ư có Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia Khuất Việt Hùng; Về phía TP Hà Nội có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện và lãnh đạo các cơ quan, sở ngành, quận, huyện của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao giải Đặc biệt cho tác giả Đinh Quốc Thái. Ảnh: Phạm Hùng

Sau 5 năm triển khai, cuộc thi đạt được kết quả vượt bậc về quy mô, chất lượng lẫn nội dung các bài dự thi; trở thành một giải báo chí thường niên trên các ấn phẩm của báo Kinh tế & Đô thị - người bạn đồng hành của độc giả Hà Nội và cả nước. Nhiều sáng kiến, kế sách của người dân đã hỗ trợ cho công tác bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan chức năng có tính thực tế, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Kế thừa những phương kế hữu ích trong 4 năm trước, năm 2016, Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tiếp tục đóng góp nhiều ý tưởng giao thông sáng tạo, giải quyết từng bước các vấn đề giao thông bức xúc đang đặt ra trên địa bàn Hà Nội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức  và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải Nhất cho hai tác giả. Ảnh: Thanh Hải

“Để cuộc thi ngày càng tạo được uy tín xã hội và đáp ứng được 3 yêu cầu của TP, tôi đề nghị Ban tổ chức tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đổi mới phương thức thi tìm hiểu về An toàn giao thông nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia hơn, nhất là tổ chức thi trên internet, mạng xã hội. Tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, vận động DN cùng chung tay hưởng ứng Chương trình vì An toàn giao thông Thủ đô” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nói.
Trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban tổ chức sẽ đa dạng hóa hình thức tổ chức, đổi mới phương thức thi tìm hiểu về an toàn giao thông trong năm nay, để thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia Khuất Việt Hùng và Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Công Hùng

Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục phối hợp với Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai Cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2017. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của pháp luật về an toàn giao thông; kịp thời biểu dương những hành động, những gương điển hình trong việc bảo đảm an toàn giao thông, nhằm góp phần để người dân hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức pháp luật khi tham gia giao thông và thực hiện xây dựng văn hóa giao thông.
Ban tổ chức Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2016 sẽ tổng hợp những ý tưởng, đề xuất của các tác giả và tác phẩm đoạt giải để kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục góp phần xây dựng văn hóa giao thông, cải thiện tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông của Thủ đô Hà Nội.
Ông Nguyễn Minh ĐứcTổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị