Tổng thống Biden sẽ tái tranh cử vì đối thủ là ông Trump?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden, hôm 5/12 cho biết khả năng tái tranh cử của mình không chắc chắn trong cuộc bầu cử năm tới, nếu đối thủ từ Đảng Cộng hòa không phải là Donald Trump.

Tổng thống Biden sẽ tái tranh cử vì đối thủ là ông Trump? - Ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc mình sẽ tham gia,” ông Biden nói tại một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình ở ngoại ô Boston. “Chúng ta không thể để ông ta thắng được.”

Nhận xét này được đưa ra ở cuối bài phát biểu của ông Biden khi trao đổi về những rủi ro mà cựu Tổng thống Trump từng đặt ra đối với nền dân chủ, trong bối cảnh lo ngại nhiệm kỳ thứ hai của vị tỉ phú sẽ chuyên quyền hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Biden cũng nói về những lời kêu gọi đổi mới của ông Trump nhằm hủy bỏ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng và việc Mỹ là “quốc gia duy nhất được xây dựng dựa trên một ý tưởng”.

Trước đây, ông Biden từng đề cập việc chính những nhận xét của ông Trump sau cuộc biểu tình đẫm máu vào năm 2017 đã truyền cảm hứng cho ông thách thức ông Trump vào năm 2020.

“Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mối đe dọa đối với quốc gia này không giống bất kỳ mối đe dọa nào tôi từng thấy trong đời,” ông Biden nói trong một video năm 2019 thông báo về việc tranh cử tổng thống.

Tháng trước, các đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Biden đang bám đuổi ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa là ông Trump ở 5/6 bang chiến trường đúng một năm trước cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Biden hồi đầu tháng này đã bước sang tuổi 81 trong khi ông Trump 77 tuổi, và các cuộc thăm dò cho thấy cử tri lo ngại rằng về vấn đề tuổi tác của cả hai trong cuộc đua vào Nhà Trắng.