Tổng thống Brazil hé lộ mục tiêu đặc biệt khi tham gia OPEC+

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Brazil cho biết nước này gia nhập OPEC+ với mục đích thuyết phục các nước sản xuất dầu lớn chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi năng lượng mà không cần nhiên liệu hóa thạch.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 3/12 đã tiết lộ thêm về kế hoạch gia nhập Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng mình, còn được gọi là nhóm OPEC+, được thông báo trước đó nhân hội nghị COP28 diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Tổng thống Lula da Silva cho biết, Brazil sẽ không bao giờ tham gia liên minh OPEC + với tư cách là thành viên đầy đủ, thay vào đó chỉ với tư cách quan sát viên.

Ông Lula da Silva nói rằng mục tiêu chính của Brazil khi gia nhập OPEC+ là mong muốn vận động các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn hỗ trợ các nước đang phát triển ở châu Phi và châu Mỹ Latinh đầu tư vào năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.

“Tôi tin rằng khi tham gia liên minh OPEC+, Brazil sẽ thuyết phục các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi năng lượng mà không cần nhiên liệu hóa thạch” - Tổng thống Lula da Silva cho hay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Brazil khẳng định, tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras sẽ không từ bỏ việc khai thác dầu mỏ vì nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn là nguồn năng lượng quan trọng của thế giới trong thời gian tới.

Brazil là nước sản xuất dầu lớn nhất Mỹ Latinh với trữ lượng dầu lớn bị mắc kẹt tại khu vực tiền muối ngoài khơi. Theo số liệu từ Tập đoàn Argus, sản lượng dầu thô trong tháng 9 là 3,7 triệu thùng/ngày, tăng gần 17% so với năm trước và là “mức cao kỷ lục”.

Tại COP28, Tổng thống Lula đã nhấn mạnh quyết tâm của nước này trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, khi cho biết nạn phá rừng ở Amazon đã giảm đáng kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1. Nhưng Tổng thống Braxil cũng bị chỉ trích vì dự án thăm dò dầu mỏ của Petrobras thuộc sở hữu nhà nước gần cửa sông Amazon.

Khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu và than được coi là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.