Tổng thống Hàn Quốc bác tin đồn rời Nhà Xanh vì "nghe thầy bói"

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đệ đơn kiện tội phỉ báng đối với 7 cá nhân, trong đó có một cựu phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, vì đã lan truyền tin đồn "ác ý".

Nhà Xanh, Hàn Quốc. Ảnh: AP
Nhà Xanh, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các đảng đối lập của Hàn Quốc đang tranh cãi tại Quốc hội về cáo buộc rằng một thầy bói có liên quan đến quyết định của Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc ông chuyển văn phòng và nơi ở ra khỏi Nhà Xanh vào năm ngoái.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi là một "nhà tiên tri" tự xưng Cheongong, người được cho đã nói rằng ông đã đưa ra lời khuyên, như một cố vấn cá nhân ngầm, cho Tổng thống đương nhiệm, bao gồm cả việc khuyên ông Yoon từ chức Tổng trưởng Công tố Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp chính trị vào năm 2021.

Ông Yoon từng đưa ra một lời hứa trong chiến dịch tranh cử Tổng thống là sẽ không sử dụng Nhà Xanh - nơi theo truyền thống sẽ bố trí cả văn phòng và nơi ở chính thức của Tổng thống đương nhiệm - để có thể gần gũi hơn với công chúng.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon cuối cùng đã chọn nơi ở chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao, với lý do rằng nơi ở của Tổng Tham mưu trưởng quân đội cần phải sửa chữa nhiều. Đối với văn phòng làm việc của mình, Tổng tống đã chọn một tòa nhà tại bộ quốc phòng. Ông Yoon và vợ chuyển đến nơi ở mới vào tháng 11/2022.

Đây không phải lần đầu tiên ông Yoon vướng tin đồn mê tín dị đoan. Trong một cuộc tranh luận của các ứng cử viên Tổng thống trên truyền hình vào tháng 10/2021, ông Yoon bị ghi lại cảnh đang vẫy lòng bàn tay có viết chữ "wang" (vua), khiến các đối thủ buộc tội ông đã "nghe lời thầy bói". Vào năm đó, ông Yoon đã thừa nhận có quen biết Cheongong, nhưng phủ nhận việc ông nghe theo ý kiến của người này.

Đến tháng 12/2022, cựu nhà lập pháp đối lập Kim Jong-dae cho biết trên một chương trình phát thanh rằng "nhà tiên tri" tự xưng Cheongong có liên quan đến việc chọn nơi ở mới của Tổng thống. Văn phòng Tổng thống Yoon ngay lập tức nộp đơn kiện tội phỉ báng đối với ông Kim và người dẫn chương trình phát thanh.

Tranh cãi lại bùng lên trong tháng này khi cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Boo Seung-chan xác nhận ông là nguồn tin cho cáo buộc của Kim Jong-dae trên chương trình phát thanh, đồng thời cho xuất bản một cuốn hồi ký có các tình tiết liên quan.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tiếp tục khiếu nại tội phỉ báng đối với cựu phát ngôn viên Bộ quốc phòng, cùng 4 nhà báo đã trích dẫn hồi ký của Boo Seung-chan khi đưa tin về các cáo buộc.

Tin đồn các pháp sư, nhà tiên tri... có liên quan đến các chính trị gia đã trở thành vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc kể từ khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và phế truất vào năm 2017, sau khi có thông tin tiết lộ rằng bà đã hỏi ý kiến ​​người bạn thân Choi Soon-sil, một "bà đồng" nổi tiếng ở Hàn Quốc, để định hướng nhiều chính sách của quốc gia.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra đối với các cáo buộc liên quan đến trường hợp của Tổng thống Yoon, bắt đầu với việc thẩm vấn Kim Jong-dae vào tháng trước. Cảnh sát được cho cũng đang tìm cách trích xuất camera giám sát về ngày mà "nhà tiên tri" tự xưng Cheongong được cho đã thực hiện chuyến thăm Nhà Xanh.