Tổng thống Indonesia bắt tay "hòa giải" Ukraine, Nga

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 30/6 tại Moscow cho biết ông đã chuyển thông điệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón ông Widodo vào thời điểm chiến sự của Nga triển khai tại Ukraine đã diễn ra hơn bốn tháng. Moscow đang nỗ lực xoay trục sang châu Á và châu Phi sau khi bị phương Tây áp những đòn trừng phạt mới do vấn đề Ukraine, theo Straitstime. 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 30/6/2022. Ảnh: EPA
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 30/6/2022. Ảnh: EPA

Indonesia giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay và chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bali vào tháng 11.

“Tôi đã chuyển thông điệp của Tổng thống Zelensky tới Tổng thống Putin,” ông Widodo nói sau cuộc hội đàm với người đứng đầu Điện Kremlin. 

Ông Widodo bày tỏ sự “sẵn sàng” giúp bắt đầu “giao tiếp” giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, Tổng thống Indonesia đã có mặt tại Kiev vào hôm 29/6 trước khi tới Moscow để gặp ông Putin.  Tại Moscow, ông Widodo khẳng định: “Mặc dù tình hình bên ngoài còn nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng vẫn là tiến tới một giải pháp và đối thoại cởi mở”.

Ông cũng cho biết Indonesia luôn mong muốn "chiến tranh sớm kết thúc", đồng thời kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới vực dậy tinh thần hợp tác.

Jakarta đã chịu áp lực của phương Tây để loại ông Putin khỏi cuộc họp G20 sau khi đưa ra lời mời tham dự vào tháng 4. 

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 29/6 khẳng định với ông Widodo rằng khả năng ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Bali còn "tùy thuộc" vào những thành phần tham dự khác. 

Hôm 30/6, ông Putin ca ngợi cuộc hội đàm của ông với ông Widodo là "hiệu quả".

Tổng thống Indonesia cũng đề cập đến vấn đề cung cấp lương thực toàn cầu sẽ không cải thiện nếu không có phân bón của Nga và lúa mì Ukraine, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 đảm bảo các lệnh trừng phạt đối với Nga không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón.

Về phần mình, ông Putin bác bỏ thông tin cho rằng Moscow đang chặn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và đặt câu hỏi về tác động của việc hàng hóa nông sản Ukraine bị mất tích đối với thị trường lương thực thế giới.
Về phần mình, ông Putin khẳng định Moscow không ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Ông lặp lại khẳng định của Nga rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân gây ra các vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu và giá cả tăng cao.

Ông Putin cũng cho biết ông muốn Nga duy trì vị thế là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới khi hiện chiếm khoảng 1/5 doanh số toàn cầu.