Tổng thống Mỹ ký luật ngân sách, chính phủ không bị đóng cửa lần 3

Lan Hương (Washington Post/CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vài giờ sau khi đe dọa sẽ phủ quyết dự luật vì không chi cho việc xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico, Tổng thống Trump đã ký dự luật ngân sách.

Vài giờ sau khi đe dọa phủ quyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuống thang và ký ban hành luật ngân sách, tránh việc chính phủ phải đóng cửa.
 
Dự luật này cung cấp khoản chi tiêu 1,3 nghìn tỷ USD cho chính phủ liên bang cho thời gian từ giờ đến ngày 30/9/2018, chi 700 tỷ USD cho quân đội và 591 tỷ USD cho các cơ quan trong nước. Chi tiêu cho quân sự tăng 66 tỷ USD so với mức năm 2017, và chi tiêu phi quốc phòng là 52 tỷ USD so với năm ngoái.
Tổng thống Donald Trump mong muốn khoản 25 tỷ USD chi cho bức tường biên giới Mỹ - Mexico mà ông đề xuất được đưa vào trong khoản ngân sách nhưng không thành.
Thay vào đó, ông Trump nhận được sự đồng tình với mức chi 1,6 tỷ USD cho an ninh biên giới trong năm nay, bao gồm thay thế và sửa chữa các hàng rào dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ.
Khoản ngân sách này cũng bao gồm chi cho cơ sở hạ tầng, chống lại các cuộc tấn công mạng và cho các đạo luật kiểm soát súng vẫn còn khiêm tốn sau một loạt vụ bắn tỉa tại các trường học, nhà thờ và các không gian công cộng khác của Mỹ.
Dự luật này sẽ cung cấp khoản tăng thêm 307 triệu USD Mỹ về các biện pháp chống lại các cuộc tấn công mạng khi cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ được tổ chức trong năm nay. 
Dự luật ngân sách được thông qua với 65 phiếu thuận và 32 phiếu chống tại Thượng viện. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này với 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống. Chính phủ Mỹ từng phải tạm thời đóng cửa 2 lần trong năm nay.