Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Lan Hương (Theo Straits Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vliadimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi nối lại ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel đã có cuộc điện đàm hôm 7/2 về tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine.
 Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi nối lại lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
"Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ thái độ quan ngại nghiêm trọng liên quan đến thiệt hại và thương vong do leo thang xung đột vũ trang", thông báo từ Điện Kremlin cho biết.
Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi lập tức khôi phục lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và hy vọng xung đột tại khu vực trên sẽ sớm kết thúc.
"Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga nhất trí cần có nỗ lực mới để bảo vệ lệnh ngừng bắn, đề nghị ngoại trưởng cùng các cố vấn ngoại trưởng hai nước giữ liên lạc", Người phát ngôn của bà Merkel cho biết.
Căng thẳng giữa Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine tăng mạnh trong vài ngày qua. Điện Kremlin cho rằng phía quân đội chính phủ Ukraine có hành động khiêu khích, muốn làm gián đoạn thỏa thuận ngừng bắn Minsk, có hiệu lực từ tháng 2/2015.