Top 7 Idol 2016 - Minh Trị ra mắt single “Oh No Baby”

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/7, ca sĩ trẻ Thiên Hoàng Minh Trị - Top 7 của cuộc thi Vietnam Idol 2016 ra mắt single thứ 2 mang tên “Oh no baby”. Đây là một sáng tác mới nhất của nữ nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích và được thực hiện bởi Maxpro Studio.

Thiên Hoàng Minh Trị là bác sĩ thẩm mỹ nội khoa hiện sinh sống và công tác tại Tp.Hồ Chí Minh. Năm 2016 sau rất nhiều lần tham gia tại các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ, lần đầu tiên anh dành được tấm vé vào ngôi nhà chung và lọt vào top 7 của cuộc thi. Có thể nói với một chàng trai trẻ, đam mê ca hát đây là một kỳ tích và cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp bác sĩ cũng như âm nhạc.
Bài single ''Oh no baby'' của Minh Trị
Chia sẻ về nickname “bác sĩ tăng động”, ca sĩ Minh Trị cho biết “Khi bước vào vòng thử giọng của Vietnam Idol, vì quá vui mừng khi được gặp 2 thần tượng là ca sĩ Thu Minh và Thanh Bùi trong vai trò ban giám khảo nên mình cứ thế mà cào cấu mãnh liệt; tập trung hát và thể hiện ngôn ngữ hình thể cao độ dẫn đến lăng quăng, thế là BGK đặt cho mình biệt danh là thí sinh “tăng động” bậc nhất vòng thử giọng, sau này ban giám khảo phát hiện ra mình làm bác sĩ nữa nên gắn luôn thành cụm “bác sỹ tăng động”.
Tháng 10/2016 single đầu tiên được ca sĩ – bác sĩ Minh Trị cho ra mắt với tên gội “Chỉ mình anh”. Sản phẩm đầu tay này đã được ca sĩ Thu Minh đánh giá cao: “Tôi cảm thấy rất vui vì những hướng dẫn của tôi đã còn đọng lại trong lòng Trị. Em ấy hát tốt hơn rất nhiều”.
Sau thành công của single đầu tiên, “bác sĩ tăng động” Minh Trị cho ra mắt sản phẩm thứ hai mang tên Oh No Baby. Nói về việc tiếp tục chọn một sáng tác của nữ nhạc sĩ trẻ Vũ Ngọc Bích, anh cho rằng “Với nhạc của Bích tôi rất thích cách viết và triển khai ý tưởng. Mặc dù Oh no baby trước đó được sáng tác theo đăt hàng của một ca sĩ khác nhưng khi được nghe demo mình thấy rất hợp với chất giọng, cá tính âm nhạc, thậm chí vừa nghe giai điệu mình đã tưởng tượng ra mình sẽ làm gì với bài hát này nên đã mạnh dạn xin nhượng lại”.
 Nghề kiếm tiền chính của Minh Trị là bác sĩ thẩm mỹ, ca hát chỉ là một chặng rẽ ngang
Oh No Baby được thực hiện theo phong cách funky xưa cũ nhưng sử dụng âm thanh hiện đại. Ca khúc mang hơi hướng rất thành thị và chất âu mỹ vừa vui tươi nhưng vẫn êm dịu và thoải mái mọi người có thể thưởng thức bất cứ đâu.
Ở lần ra single thứ hai này, dấu ấu của “cô giáo” Thu Minh rất rõ. Chị là người động viên Minh Trị nên tự tin khẳng định cá tính âm nhạc rất riêng của mình thay vì chạy theo số đông. Đồng thời khi cần lựa chọn ca khúc cho single, nữ ca sĩ giàu tâm huyết này cũng khuyên Trị nên chọn bài Oh no baby. Sau đó cô giáo lại dạy và hướng dẫn cho mình cách xử lý bài hát. Và trên hết là tạo điều kiện cho Minh Trị được trực tiếp biểu diễn ca khúc này trong liveshow 25 năm mang tên Phượng Hoàng.
Có thể nói Oh no baby là một sản phẩm âm nhạc mà Minh Trị dành nhiều tâm huyết. Đây sẽ là một món quà món quà chàng ca sĩ mong muốn gửi đến những khán giả và khách hàng đã luôn yêu quý, ủng hộ anh trên con đường sự nghiệp cũng như ca hát. Đặc biệt, hơn đây chính là món quà tri ân mà học trò Minh Trị gửi đến cô giáo Thu Minh thay cho lời cảm ơn về sự ủng hộ, động viên, khích lệ, dìu dắt chàng ca sĩ trẻ trên con đường âm nhạc.