TP Cần Thơ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1666/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, Huân chương Lao động hạng Nhất sẽ được trao cho TP Cần Thơ tại dịp Lễ kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) diễn ra tối ngày 31/12 tới đây.

Nhìn lại năm 2009, năm dấu mốc quan trọng đối với Cần Thơ, TP đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Ảnh: TP
Nhìn lại năm 2009, năm dấu mốc quan trọng đối với Cần Thơ, TP đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Ảnh: TP

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, TP Cần Thơ tạo được những dấu ấn, ấn tượng tốt, vị thế, tiềm lực kinh tế của TP chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, có tính chất đầu mối và chi phối về thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của vùng và cả nước luôn được giữ vững; từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cụ thể, sau 20 năm trở thành TP trực thuộc Trung ương, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ duy trì tốc độ khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2004 - 2010 tăng bình quân 15,18%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011 - ước năm 2023 tăng bình quân 5,64%. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL.

Trong giai đoạn 2004 - 2023, TP cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 22.445 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn 153.012 tỉ đồng; cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,7 tỉ USD.

Cần Thơ quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Ước năm 2023, số hộ nghèo giảm còn 1.178, chiếm 0,32% tổng số hộ - mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.