TP Hồ Chí Minh có 2 dự án vào chung kết Dự án khởi nghiệp xanh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 15 dự án vào vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh 2023, TP Hồ Chí Minh có 2 dự án là “Đồng hành cùng làng nghề truyền thống & nâng tầm đặc sản huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” và “Hoa lan Dendrobium-Bước phát triển mới trong nông nghiệp đô thị”.

Chiều ngày 18/9, tại Trường Chính sách công và phát triển nông thôn (Số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Ban tổ chức vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần 9 – 2023 đã công bố kết quả những dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Theo đó, có 15/43 dự án đã xuất sắc vượt qua vòng này, tiến vào vòng chung kết.

15 dự án được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023
15 dự án được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023

15 dự án lọt vào vòng chung kết trải nhiều ở 10 tỉnh, TP. Trong đó, địa phương có số dự án nhiều nhất là Quảng Nam, với 3 dự án, tiếp đó là TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, mỗi địa phương có 2 dự án.

Như vậy, sau khi vòng bán kết 1 cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần 9 tại Bến Tre đã tìm ra 8 dự án, cùng với 15 dự án tại vòng bán kết ở TP Hồ Chí Minh, đến nay đã có 23 dự án vào vòng chung kết cuộc thi.

Phát biểu trong buổi công bố những dự án lọt vào vòng chung kết, thay mặt Ban giám khảo cuộc thi, bà Nguyễn Cẩm Chi, nói: “Tôi đứng đây không phải là nhận xét, mà là lời cám ơn với các bạn, bởi các bạn cho chúng tôi sống với giấc mơ, khát vọng của mình. Nếu như sinh viên có giấc mơ ngày mai các bạn lập nghiệp, cũng có ước mơ của các du học sinh đã đi xa nhưng muốn quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Hay có những bạn muốn truyền đi thông điệp về văn hóa quê hương mình… Ước mơ của chúng tôi là các bạn, chúng tôi hy vọng sẽ có những thế hệ doanh nông trẻ tương lai, cho nền kinh tế Việt Nam”.

Dự án “Đồng hành cùng làng nghề truyền thống & nâng tầm đặc sản huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” của tác giả Hoàng Bảo Trâm đến từ TP Hồ Chí Minh, đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023
Dự án “Đồng hành cùng làng nghề truyền thống & nâng tầm đặc sản huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” của tác giả Hoàng Bảo Trâm đến từ TP Hồ Chí Minh, đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh 2023

Theo bà Cẩm Chi, đánh giá chung, nhiều dự án còn gặp một số vấn đề, ngoài sản xuất kinh doanh chính, còn có pháp lý, nhiều dự án chúng ta còn chưa có đăng ký, kiểm nghiệm, hay những cấu phần về tài chính, về marketing, nhận diện thương hiệu, định vị khách hàng…

“Nhưng những cái này chúng ta đều có thể hoàn thiện sau cuộc thi này” - bà Cẩm Chi khẳng định.

Bà Chi cũng nhắn nhủ, rằng có giấc mơ nhưng hãy thực tế, đừng nghĩ cao quá, để kinh doanh có lãi và dám nhìn nhận vào những thất bại có thể xảy ra trước mắt và có thể tránh ra sau này.

Ngoài 15 dự án vào vòng chung kết, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng NTFP – Chương trình trao đổi lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, mỗi dự án 10 triệu đồng tiền mặt cho dự án Rượu cần Đăk Giang, đặc sản văn hóa của người Bahbar và dự án Măng khô Vre sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K’ho Phan Sơn thoát nghèo.

Sau vòng bán 2 sẽ là bán kết 3 khu vực phía Bắc, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tuần sau.