TP Hồ Chí Minh: Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất lãnh đạo

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một trong nhiều lý do khiến ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành Tổng công ty. Và đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 năm, ông Hùng bị kỷ luật.

Không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo
Theo quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, do ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh ký và được công bố vào chiều 12/6, nêu rõ: “Đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI), đã có các sai phạm được Thanh tra TP, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch UBND TP kết luận đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành Tổng công ty”.
 Ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI, vừa bị đình chỉ công tác do không đủ phẩm chất lãnh đạo, điều hành. Ảnh: PLO
Trước đó vào tháng 10/2017, sau khi thanh tra toàn diện SAGRI, Thanh tra TP đã kết luận tại SAGRI xảy ra hàng loạt sai phạm về tài chính, quản lý sử dụng vốn, tài sản… Đặc biệt, ông Lê Tấn Hùng và kế toán trưởng Nguyễn Thị Thúy đã ký khống và chi khống hơn 13 tỷ đồng với lý cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.
Sau khi Thanh tra TP ban hành kết luận, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ kỷ luật ông Hùng với hình thức “Khiển trách”. Tuy nhiên, trước những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, vào đầu năm 2019 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã nâng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy lên mức “Cảnh cáo” về mặt Đảng lẫn chính quyền vì vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, điều 6 Luật Kế toán năm 2003.
Để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, điều hành
Đến năm 2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiếp tục chỉ ra hàng loạt sai phạm do lãnh đạo SAGRI các thời kỳ gây ra, như: cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành. Từ kết quả này, KTNN đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phải xử lý. Vì vậy UBND TP tiếp tục chỉ đạo Thanh tra TP phải thanh tra những sai phạm tại SAGRI. Đến ngày 29/2/2019, Thanh tra TP ban hành kết luận thanh tra (KLTT) số 05.
Bản KLTT số 05 tiếp tục nêu ra hàng loạt sai phạm trong công tác điều hành, quản lý, sử dụng đất, sử dụng tài chính, thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án tại SAGRI. Đối với ông Lê Tấn Hùng sai phạm về quản lý, điều hành Tồng Công ty, còn sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra ở các nhiệm kỳ trước. Từ KLTT số 05, UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm và đề xuất với UBND TP cho thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý đối 12 cá nhân đã có thiếu sót, sai phạm theo các hình thức hạ bậc lương, khiển trách, cảnh cáo. Tuy nhiên, có 1 số cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác, hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó Sở Nội vụ đã kiến nghị UBND TP chuyển UBKT Thành ủy xem xét trách nhiệm đảng viên theo quy định của Đảng.
Về cá nhân ông Lê Tấn Hùng, Sở Nội vụ cho rằng đối chiếu với quy định, hình thức kỷ luật ông Hùng là “Hạ bậc lương” vì có 10 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm, 4 nội dung đề nghị “Khiển trách”, 4 nội dung đề nghị “Cảnh cáo”.
Tuy nhiên trước những sai phạm được Thanh tra TP liên tiếp chỉ ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo UBND TP phải đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI vì không còn đủ phẩm chất lãnh đạo, điều hành đơn vị.