TP Hồ Chí Minh thí điểm 5 điểm đón taxi cố định

Hà Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, TP Hồ Chí Minh thí điểm 5 điểm đón taxi cố định nhằm hạn chế tình trạng taxi "dù" hoành hành, taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, ùn tắc giao thông.

Đó là 5 điểm đón taxi cố định tại quận 1, bao gồm: Điểm đối diện 139 Nguyễn Du, trước số 16 Alexandre De Rhodes, trước cổng bệnh viện Nhi đồng 2, trước số 29 Lý Tự Trọng và số 3 Hàn Thuyên.
Hành khách có nhu cầu đi taxi chỉ cần đến các vị trí điểm đón và bấm nút chờ taxi tới đón.
Theo UBND quận 1, thời gian qua, tình trạng các taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy lòng vòng trên đường đón khách diễn ra khá nhức nhối, gây gia tăng kẹt xe ở khu vực trung tâm.
Các điểm đón taxi cố định sẽ là một trong những giải pháp chấn chỉnh, từng bước đưa loại hình vận tải này đi vào nền nếp.
Hành khách có nhu cầu đi taxi sẽ đến các điểm đón cố định để bắt xe, không bắt dọc đường như hiện nay nhằm hạn chế tình trạng taxi "dù" hoành hành, taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, ùn tắc giao thông, đặc biệt ở khu vực trung tâm TP.
Tại các điểm đón taxi sẽ có trụ báo taxi, khu vực chờ trên vỉa hè, phần kẻ vạch đánh dấu điểm taxi dừng đón khách. Mỗi taxi sẽ có khoảng 2 phút để đón, trả khách.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, theo kế hoạch, mô hình "bến" taxi này sẽ đươc triển khai thí điểm trong vòng 6 tháng, sau đó sẽ đánh giá và nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố nếu đạt hiệu quả.