TP Hồ Chí Minh: Triều cường tiếp tục dâng cao, người dân vật vã lội nước về nhà

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều (1/10), triều cường tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu vào chu kỳ đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt xe cộ chết máy, người dân khổ sở lội nước về nhà.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, khoảng 18h chiều 1/10 triều cường bắt đầu dâng cao, nhiều tuyến đường ở các quận: 1, 7, 8, quận Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè... bị ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông thông gặp nhiều khó khăn, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Nước dâng cao, khiến nhiều khu vực gần như bị cô lập, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
 Nhiều người dân ngụ quận Bình Thạnh cho biết vào tháng 9, tháng 10 hàng năm, khu vực này thường ngập sâu hơn bánh xe khi triều cường dâng và mưa lớn. 
 Trên một số tuyến đường người dân lội bì bõm trong nước vất vả về nhà sau ngày đi làm mệt mỏi.
 Nước ngập hơn nửa bánh xe khiến việc di chuyển khó khăn.
 Triều cường khiến giao thông trên một số tuyến đường bị ùn ứ nhẹ. 
 Nhiều đoạn đường bị nước ngập sâu khiến hàng loạt xe ô tô bị chết máy.
 Đến 20h30, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, chiều 1/10 (ngày 3/9 Âm lịch), đỉnh triều cường tại TP Hồ Chí Minh là 1,71m, vượt mức báo động 3 là 0,21m. Dự kiến đợt triều cường đầu tiên trong năm 2019 này còn duy trì trên mức báo động 3 đến hết ngày 3/10.

Cụ thể, sáng ngày 01/10 đỉnh triều đạt 1,69m (lúc 6 giờ); chiều ngày 01/10 đạt 1,71m (lúc 18 giờ 30 phút). Sáng ngày 02/10 đỉnh triều đạt 1,63m (lúc 06 giờ 30 phút); chiều ngày 02/10 đỉnh triều đạt 1,62m (lúc 19 giờ 30 phút). Sáng ngày 03/10 đỉnh triệu đạt 1,51m (lúc 07 giờ); chiều ngày 03/10 đỉnh triều đạt 1,48m (lúc 20 giờ 30 phút).