TP Hồ Chí Minh: Truy tố các đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc lắc số lượng "khủng"

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bắt giữ đường dây mua bán ma túy với số lượng cực "khủng", lực lượng công an thu giữ hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc, ma túy đá chưa thành phẩm, 7 xe ôtô đắt tiền, trên 2,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị.

Văn Kính Dương (giữa, hàng trên) và đồng phạm trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.
Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Văn Kính Dương (SN 1980, tên gọi khác Trần Ngọc Hiếu hoặc Hoàng “béo”, hộ khẩu thường trú TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, vợ Dương) cùng nhiều đồng phạm về tội “Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài tội này, Dương còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”.
Trước đó vào tháng 4/2017, sau gần 1 năm đeo bám, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ được hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc, ma túy đá chưa thành phẩm (tương đương hơn một triệu viên, khoảng 200 tỷ đồng), 7 xe ô tô đắt tiền, hơn 2,5 tỷ đồng, 10.000 USD và nhiều tài sản có giá trị.

Văn Kính Dương từng có tiền án 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Trong lúc thụ án, Dương bị phát hiện “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên bị xử thêm 7 năm tù về tội này. Sau đó đối tượng cùng một số phạm nhân cưa song sắt phòng giam bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã.

Sau đó Dương trốn vào TP Hồ Chí Minh, dùng tên giả là Trần Ngọc Hiếu thuê căn hộ trong khu dân cư cao cấp làm nơi sản xuất ma túy với quy mô lớn.
 Số thuốc lắc do công an thu giữ tại nơi cư ngụ của Văn Kính Dương và đồng phạm
Để đường dây sản xuất, mua bán ma túy hoạt động trơn tru, Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, quê TP Hà Nội, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, anh họ của Dương) trực tiếp sản xuất ma túy thành dạng bột thuốc lắc. Sau đó Nam giao cho Lê Văn Mang (SN 1987, quê Cà Mau) vận chuyển ma túy thô về các biệt thự ở khu Trung Sơn, khu Mỹ Kim 2 và khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) để tẩy và sấy khô.

Sau công đoạn sấy, Mang chuyển hàng cho Phạm Bảo Quân (SN 1983, quê TP Hà Nội, ngụ quận 1) dập ra thành từng viên, đóng gói thành phẩm và được ngụy trang dưới dạng gói cà phê có trọng lượng 1kg. Tiếp đó, số thuốc lắc thành phẩm được chuyển về nhà của Dương và nhà Vũ Hoàng Anh Ngọc cất giấu.

Đối với việc tiêu thụ thuốc lắc tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội do Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ quận 10) và Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ quận 5) phụ trách. Khi có khách mua thuốc lắc, Huyền báo cho Dương xuất hàng và giao tiếp cho Nguyễn Đắc Huy (SN 1988, ngụ quận 10) đi giao, tiền mua bán được chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp cho Huyền, Giang. Mỗi viên thuốc lắc có giá bán từ 180.000 - 200.000 đồng, mỗi lần vận chuyển thuốc lắc các đối tượng thường dùng vali loại 50 kg để giao (1kg thuốc lắc tương đương 5.000 viên). Để quản lý hoạt động sản xuất, mua bán ma túy nói trên, Dương dùng ĐTDĐ và qua hệ thống camera.

Theo cơ quan điều tra, đường dây sản xuất, mua bán ma túy do Dương cầm đầu đã sản xuất 120kg ma túy đá. Sau mỗi lần sản xuất ra 1 mẻ ma túy đá, các đối tượng di chuyển điểm sản xuất về các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), từ tháng 6/2016 đến khi bị bắt giữ vào tháng 4/2017 đường dây này đã tiêu thụ được khoảng 18kg thuốc lắc.