Khánh Hòa:

TP Nha Trang đã "trả lại" vỉa hè giao thông cho người dân và du khách

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đến nay tình hình trên địa bàn TP Nha Trang đã chuyển biến tích cực. Nhiều vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng, người dân và du khách có thể thong dong dạo phố...

Quyết tâm lấy lại vỉa hè, lòng đường

Ngày 9/2, trao đổi với phóng viên Kinh tế và Đô thị, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP đã chuyển biến tích cực.

TP Nha Trang quyết tâm lấy lại vỉa hè và lòng đường thông thoáng cho người dân và du khách. Ảnh: Trung Vũ.
TP Nha Trang quyết tâm lấy lại vỉa hè và lòng đường thông thoáng cho người dân và du khách. Ảnh: Trung Vũ.

“Từ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán kinh doanh, họp chợ tự phát đã giảm đáng kể và có sự chuyển biến rõ rệt so với trước đây. Nhiều tuyến đường đẫ thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị” – ông Lưu Thành Nhân cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, nhiều xã phường đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị. Cơ bản đã giải tỏa được các chợ tự phát trên địa bàn TP.

Ông Phùng Văn Đức (40 tuổi, sinh sống tại Nha Trang hơn 10 năm) cho biết: Thời gian qua TP Nha Trang có sự chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị.

“Trước đây, một số tuyến đường gần nơi tôi làm việc như đường Núi Một, Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng thường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm, do tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường gây ra, nhưng nay đã giảm hẳn. Tại một số tuyến đường chính của TP, hiện đã thông thoáng giúp du khách và người dân có thể đi bộ dễ hàng hơn so với trước đây” – ông Phùng Văn Đức nói.

Tình trạng bán hàng rong trên vỉa hè vẫn xuất hiện tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Nha Trang. Ảnh: Trung Vũ.
Tình trạng bán hàng rong trên vỉa hè vẫn xuất hiện tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Nha Trang. Ảnh: Trung Vũ.

Tuy nhiên, ông Lưu Thành Nhân cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi để xe của khách hàng, hoặc làm nơi buôn bán kinh doanh họp chợ trái phép vẫn còn xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn TP nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cụ thể, Phòng Quản lý Đô thị TP Nha Trang cho biết, tại phường Lộc Thọ - trung tâm TP Nha Trang, khu vực đường Hùng Vương – Chợ đêm, khu vực quảng trường 2 tháng 4 đường Trần Phú, đường Lý Thánh Tôn, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Chánh vẫn còn tình trạng buôn bán vỉa hè.

Tại phường Xương Huân, các quán bán hàng ăn, uống ban đêm thường xuyên tại đường Phan Bội Châu, quán Thiên Nhiên đường Pastuer, quán nem Đặng Văn Quyên đường Hoàng Văn Thụ với Lê Lợi, quán Hải sản số 9 và quán cafe số 11 Pastuer, quán gỏi bò khô góc đường Hàn Thuyên – Lê Lợi.

Hay như tại phường Phước Tiến, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn xảy ra tại các shop hoa đầu đường Nguyễn Trãi; buôn bán vỉa hè trước tiệm bán đá và cây cảnh đường Lê Thánh Tôn; quán ốc 55, quán I Ơi trên đường Nguyễn Hữu Huân; quán bánh căn góc đường Nguyễn Trãi – Lê Đại Hành…

Không để người dân bị ảnh hưởng

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ông Lưu Thành Nhân cho biết, TP đã có chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác trật tự mỹ quan đô thị theo Nghị quyết số 18-NQ/TU.

TP Nha Trang đã gắn biển báo cấm bán hàng rong trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Trung Vũ.
TP Nha Trang đã gắn biển báo cấm bán hàng rong trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Trung Vũ.

Theo đó, lãnh đạo TP Nha Trang chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn quản lý.

“Để đảm bảo mỹ quan đô thị TP Nha Trang, lãnh đạo UBND xã, phường, nhất là người đứng đầu, người phụ trách lĩnh vực phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, thường xuyên đi thực tế để kiểm tra, kiên quyết xử phạt. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp, chủ các cửa hàng cửa hiệu nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành, không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để luôn bán, kinh doanh khi không có lực lượng của cơ quan chức năng” - ông Lưu Thành Nhân nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Nha Trang đã chỉ đạo các địa phương, tiếp tục rà soát ký cam kết với các hộ kinh doanh mới phát sinh, các cửa hàng, cửa hiệu, doanh nghiệp, nhà hàng đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt nhưng vẫn còn tái phạm để có cơ sở xử phạt nghiêm.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi để xe của khách hàng, làm nơi buôn bán, kinh doanh, họp chợ, đậu đỗ xe trái phép để tạo thói quen chấp hành của người dân, doanh nghiệp trên lĩnh vực này.

Để vỉa hè và lòng đường thông thoáng cho du khách và người dân, TP Nha Trang đang rà soát các hộ nghèo, cận nghèo bán hàng rong để có hướng hỗ trợ. Ảnh: Trung Vũ.
Để vỉa hè và lòng đường thông thoáng cho du khách và người dân, TP Nha Trang đang rà soát các hộ nghèo, cận nghèo bán hàng rong để có hướng hỗ trợ. Ảnh: Trung Vũ.

“Đối với các chợ tự phát, TP kiên quyết xử phạt nghiêm không để phát sinh và tái lấn chiếm lòng đường buôn bán, kinh doanh; đối với các chợ truyền thống, đề nghị kiên quyết xử phạt không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán xung quanh khu vực chợ” – ông Lưu Thành Nhân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng cho biết, đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng do không cho buôn bán vỉa hè và chợ tự phát, TP cũng đã chỉ đạo các địa phương thống kê. Hộ nào có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, các địa phương sẽ gửi danh sách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP trước ngày 10/02/2023 để tổng hợp báo cáo UBND TP có phương án giải quyết" - ông Lưu Thành Nhân nói.