Trạm BTS trái phép tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình: Hơn một năm vẫn chưa giải quyết xong

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13/5/2016 có bài viết: “Xử lý nghiêm vụ lắp đặt cột thu phát sóng trái phép tại phường Ngọc Khánh”, phản ánh về việc cột thu, phát sóng (trạm BTS) lắp đặt trái phép.

Hơn một năm trôi qua, vi phạm vẫn tồn tại, dường như đang thách thức chính quyền và người dân sống trong khu vực.

Theo đó, gia đình ông Đỗ Chúc Sơn, trú tại ngõ 113 phố Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đã để một đơn vị viễn thông lắp cột thu, phát sóng trái phép trên nóc tầng 5, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Hiện tại, công trình vi phạm trật tự xây dựng không những vẫn ngang nhiên tồn tại mà còn lắp đặt thêm thiết bị nhằm đưa trạm BTS vào hoạt động trái phép. Người dân nhiều lần kiến nghị, yêu cầu UBND phường Ngọc Khánh có biện pháp mạnh tay giải quyết dứt điểm vi phạm nhưng thực tế chưa ghi nhận được động thái tích cực của chính quyền…

Vừa qua, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh. Ông Tú cho biết, đây đúng là tồn tại làm “đau đầu” cán bộ cơ sở. Sau thời điểm báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, chủ đầu tư là Ban quản lý hạ tầng 1 – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã chấp hành tự tháo dỡ cột thu phát sóng, trả lại nguyên trạng ban đầu. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, lợi dụng buổi đêm tối và các ngày nghỉ lễ, chủ đầu tư tiếp tục dựng lại chằng, cột trái phép. UBND phường ngay sau đó lập các biên bản hành chính yêu cầu tháo dỡ, nhưng cả chủ đầu tư và hộ gia đình ông Sơn hoàn toàn bất hợp tác: Ông Sơn luôn đóng cửa không cho cán bộ chức năng vào nhà làm nhiệm vụ; chủ đầu tư không hợp tác làm việc cùng UBND phường (hiện đã 3 lần gửi thông báo). Nhằm ngăn chặn trạm BTS hoạt động, UBND phường đã có công văn yêu cầu Công ty Điện lực Ba Đình không ký hợp đồng cung cấp điện với Ban quản lý hạ tầng 1 – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Mới đây, khi chủ đầu tư lén lút lắp đặt thêm thiết bị, UBND phường Ngọc Khánh đã có văn bản đề nghị Sở TT-TT Hà Nội, UBND quận, Phòng VH-TT quận Ba Đình yêu cầu phía MobiFone tháo dỡ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, UBND phường chưa nhận được văn bản trả lời của các cơ quan nói trên. Quan điểm của UBND phường là thường xuyên kiểm soát, cương quyết không để trạm BTS hoạt động trái phép.

Dư luận cho rằng, dựa trên hồ sơ, căn cứ sai phạm, UBND phường Ngọc Khánh cần lập hồ sơ, phương án cưỡng chế ngay công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Cột thu, phát sóng tiếp tục được lắp thiết bị nhằm đưa vào hoạt động tại phường Ngọc Khánh.