Tránh Covid-19, EURO 2020 có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhật báo uy tín Telegraph (Anh) và đài phát thanh Cadena SER (Tây Ban Nha) đều đã khẳng định LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang xem xét dời lịch tranh tài ngày hội lớn nhất châu Âu 4 năm mới có 1 lần.

UEFA dự định chuyển thời điểm khởi tranh vào ngày 12/6 tại thủ đô Roma (Italia) sang tháng 12 năm nay thay vì phải chuyển đến tận mùa hè năm 2021.
Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA đưa ra trong cuộc hội nghị thượng đỉnh (được họp qua video conference) vào ngày mai, thứ Ba (17/3) và chờ LĐBĐ thế giới (FIFA) xem xét phê chuẩn hay phủ quyết.
Cũng theo Cadena SER thông qua nguồn tin chính thức của FIFA cho biết cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới không muốn UEFA chuyển lịch tổ chức EURO 2020 sang mùa hè 2021 vì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức FIFA Club World Cup phiên bản mới và cả vòng loại World Cup 2022.
Chính vì thế, nhiều khả năng FIFA sẽ chấp thuận đề xuất của UEFA để chuyển VCK EURO 2020 dự kiến diễn ra từ 12/6 đến 12/7 trên 12 thành phố ở các quốc gia khác nhau của châu Âu sang tổ chức bù vào tháng 12 năm nay.
Tuy nhiên, nếu kế hoạch trên được phê chuẩn, nó sẽ dẫn đến không ít rắc rối. Các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1 có thể phải đá bù các trận còn lại vào mùa hè để kết thúc mùa giải này.
Thời gian các đội bóng lớn chuẩn bị cho mùa giải sau cũng bị rút ngắn đáng kể làm ảnh hưởng đến thể lực của nhiều ngôi sao sau khi bị vắt kiệt sức vì phải "đá bù" các trận bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Thị trường chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông cũng có nguy cơ bị xáo trộn vì kế hoạch chuyển lịch thi đấu UERO 2020 vào cuối năm nay.