Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Hà Nội Lâm Đồng

Tân Tiến - Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 27/10, tại TP Đà Lạt, diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo các sở ngành, địa phương của TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa 2 địa phương để cùng nhau phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết hiện nay TP Hà Nội đang tập trung một số vấn đề lớn, như: xây dựng quy hoạch Thủ đô; xây dựng Luật Thủ đô dự kiến trình Quốc hội trước năm 2024. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa 2 địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa 2 địa phương.

Về hợp tác với TP Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đề xuất tiếp tục xây dựng mối quan hệ toàn diện, hiệu quả, phát huy lợi thế, tiềm năng để mở ra cơ hội cùng nhau phát triển, gắn bó bền chặt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đề xuất thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thực hiện các nội dung, phần việc đã được Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất triển khai tại hội nghị hợp tác ngày 11/5/2017. Trong đó, tập trung đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động tinh gọn, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Lâm Đồng cũng đề xuất Hà Nội hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Định hướng chiến lược quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, các tiềm năng, cơ hội đầu tư, tạo thương hiệu mạnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt đoàn công tác chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua. Cảm ơn chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và hai huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh nói riêng đã giúp đỡ, tạo điều kiện để bà con người Hà Nội đi xây dựng các vùng kinh tế mới gắn bó, phát triển trên quê hương mới.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng Tỉnh ủy Lâm Đồng bức tranh Chùa Một Cột.
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng Tỉnh ủy Lâm Đồng bức tranh Chùa Một Cột.

Về hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề xuất 8 nội dung, gồm: Hợp tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư; hợp tác quy hoạch địa phương gắn với phát triển đô thị và môi trường xanh bền vững; hợp tác phát triển y tế, giáo dục và du lịch; phối hợp quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương; phối hợp đào tạo vận động viên thành tích cao cho Lâm Đồng; phối hợp phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; hợp tác trong truyền thông.

Tại hội nghị, hai bên đã đoàn thống nhất chủ trương về các nội dung hợp tác nêu trên, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo để triển khai thống nhất trong giai đoạn 2023-2025.

Dịp này Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề xuất hàng năm sẽ có “Ngày văn hóa Hà Nội tại Lâm Đồng” kết hợp thúc đẩy đầu tư thương mại, du lịch và ngược lại.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thống nhất với đề xuất, đồng thời mong muốn cần có thêm những “Ngày văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội”.